Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư:

Lo ngại gia tăng dân số, quá tải hạ tầng các thành phố lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này rất phù hợp để tiến tới việc quản lý dân cư theo hướng hiện đại song cần đồng bộ với các chính sách an sinh xã hội khác để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân

Theo tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được gửi tới Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV có đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Luật Cư trú hiện hành quy định các điều kiện riêng đối với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương so với đăng ký thường trú vào tỉnh. Việc quy định riêng này nhằm hạn chế tình trạng di dân từ nông thôn đến các thành phố lớn, giảm áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng và chính sách an sinh xã hội của các đô thị này.

Tuy nhiên, theo Bộ Công an thực tế những năm qua cho thấy, quy định này không thực sự phát huy hiệu quả, tình trạng gia tăng dân số cơ học, di dân từ các tỉnh, nông thôn đến các thành phố lớn, trong đó có các thành phố trực thuộc Trung ương vẫn rất cao.

Theo dự án Luật Cư trú (sửa đổi), sẽ không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc T.Ư; việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc.

Trước thông tin này, nhiều ý kiến tán thành cao với quy định trên song một số ý kiến cũng đặt ra các lo ngại về việc gia tăng dân số cơ học tại các thành phố lớn, có thể dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải về các nhu cầu an sinh xã hội như trường học, bệnh viện…

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội bày tỏ sự tán thành việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương sẽ bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân. Theo tướng Hồng, lâu nay có những quy định riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương nhưng thực tế chỉ giảm được nhập khẩu chứ không hạn chế được việc nhập cư. Người lao động vẫn tìm về các đô thị, các thành phố để lao động, học tập và làm việc. Thực tế cũng đã sinh ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà với người dân. Do vậy nên bỏ quy định này.

Phải có cơ chế giãn bớt mật độ dân số trong nội đô

Trước những lo ngại về việc gia tăng dân số cơ học và gây nhiều áp lực lên các thành phố lớn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng cũng cho rằng, cần phải đồng bộ với các chính sách khác về an sinh xã hội. Việc quá tải phải tính trong điều kiện cụ thể, từng địa phương cụ thể để có các giải pháp về quy hoạch, đầu tư xây dựng các đô thị vệ tinh, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở ưu tiên việc thu hút lao động chất lượng cao.

“Ta lo ngại những vấn đề về trường học, bệnh viện nhưng bây giờ chúng ta xã hội hoá chủ trương đó rồi. Có thể có những trường học, bệnh viện ngoài công lập. Khi bỏ quy định riêng này thì chính quyền cũng phải đầu tư thoả đáng nhu cầu của người dân dù ở đâu trên đất nước này đều phải đảm bảo. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải có cơ chế chính sách giãn bớt mật độ dân số trong nội đô, thiết lập các khu đô thị vệ tinh… Đây cũng là xu hướng chung của nhiều quốc gia khác trên thế giới” - ông Hồng nói.

Tuy nhiên, theo ông Hồng, không phải nói bỏ là bỏ luôn mà Chính phủ cần có hướng dẫn về vấn đề này, trên cơ sở bảo đảm chất lượng, thu hút lao động có chất lượng ở trên từng địa bàn. Đồng thời cần phải có lộ trình cụ thể để đồng bộ các chính sách, có những tính toán cho phù hợp để chính sách đi vào cuộc sống không bị vướng mắc.

Cùng nêu ý kiến về việc này, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội đồng tình với việc bỏ các quy định riêng khi đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc trung ương. Bà Khánh nêu thực tế, lâu nay vẫn có tình trạng người dân tập trung về các đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh hay TP.Hà Nội để kiếm sống. Bởi tới đó người ta sẽ tìm kiếm được các cơ hội việc làm. Việc bỏ các quy định này đi sẽ giảm được những phiền hà và quan trọng hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách xảy ra với người dân. Bà Khánh cũng cho rằng, cần phải có chính sách để giãn các trường đại học, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất ra các khu đô thị vệ tinh để kéo dãn mật độ dân số.

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.

Đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý dân cư bằng mã số định danh: Phải bảo mật tuyệt đối, tránh lọt lộ thông tin cá nhân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Hôm nay (23.5), tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Một trong những nội dung lớn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đó là đề xuất về việc bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, bãi bỏ 13 nhóm thủ tục liên quan để quản lý dân cư bằng mã số định danh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.

Đề nghị bỏ quy định riêng về đăng ký thường trú vào TP trực thuộc T.Ư

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đề nghị bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý dân cư bằng mã số định danh: Phải bảo mật tuyệt đối, tránh lọt lộ thông tin cá nhân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Hôm nay (23.5), tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Một trong những nội dung lớn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đó là đề xuất về việc bỏ quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, bãi bỏ 13 nhóm thủ tục liên quan để quản lý dân cư bằng mã số định danh.