Có chiêu trò thao túng, dùng dự án này kích giá dự án bất động sản khác

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Nhấn mạnh việc thao túng thị trường bất động sản nguy hiểm không kém chứng khoán, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An nêu rõ, hành vi thao túng có việc dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác, tạo thành mặt bằng giá rất cao.

Thao túng bất động sản gây mất ổn định cho thị trường bất động sản

Sáng 31.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại biểu Trình Lam Sinh (Đoàn An Giang) cho biết, đây là dự án Luật rất quan trọng, có nhiều nội dung liên quan dẫn chiếu với Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) và một số luật khác, được cử tri, nhân dân và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) rất quan tâm.

Nếu luật được Quốc hội thông qua sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, đồng thời giúp cho công tác quản lý nhà nước hiệu lực và hiệu quả hơn.

Về các hành vi bị cấm, đại biểu đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm hành vi bị cấm là làm nhiễu loạn thị trường BĐS, quy định rõ dấu hiệu của việc thao túng, làm nhiễu loạn thị trường BĐS.

Bởi theo đại biểu, thời gian vừa qua, hành vi thao túng đã gây mất ổn định cho thị trường BĐS và làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Về các điều kiện để kinh doanh BĐS, để thống nhất với các luật có liên quan, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện, tránh bỏ sót nhiều tổ chức mặc dù không đủ điều kiện nhưng vẫn tham gia kinh doanh BĐS, đại biểu đề nghị cân nhắc điều chỉnh một số nội dung như bổ sung quy định về các tổ chức không trong thời gian đang bị cấm kinh doanh, cấm huy động vốn hoặc đã chấp hành xong án phạt nhưng chưa được xóa án tích về tội phạm trong hoạt động hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS.

Đại biểu Trình Lam Sinh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Trình Lam Sinh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Thao túng thị trường BĐS nguy hiểm không kém chứng khoán

Cùng nói về vấn đề này, đại biểu Trịnh Xuân An - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh - cho biết, với hành vi thao túng thị trường BĐS, đề nghị vấn đề này cần được tiếp tục được quy định và làm rõ hơn hành vi cấm, thao túng, làm giá với thị trường BĐS.

Đại biểu cho rằng hành vi thao túng thị trường BĐS nguy hiểm không kém gì so với hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Hiện nay Bộ Luật hình sự quy định về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hành vi thao túng thị trường BĐS diễn ra rất tinh vi, dẫn đến tình trạng bong bóng và giá trên trời so với giá thực tế.

Do đó, đại biểu đề xuất hành vi này cần được cấm trong luật và có quy định cụ thể.

Theo đại biểu, hành vi thao túng không chỉ thông qua đấu thầu, đấu giá cao rồi bỏ cọc mà còn có việc dùng giá dự án này để kích giá cho dự án khác, tạo thành mặt bằng giá rất cao.

"Nếu chúng ta không xử lý được triệt để, sẽ tạo thành bong bóng và giống như sự cố đã xảy ra ở Trung Quốc", đại biểu An nói.

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Trần Hồng Nguyên (Đoàn Bình Thuận) cho rằng, thị trường BĐS thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư các dự án BĐS lợi dụng hình thức đặt cọc, hợp đồng góp vốn để huy động vốn một cách tùy tiện, gây mất an ninh trật tự.

Thực tế cho thấy nhiều dự án sau khi nhận đặt cọc sau 5 năm, thậm chí 10 năm nhưng vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, đại biểu cho rằng cần phải có quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn để hạn chế tình trạng này xảy ra.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho biết, về sự liên quan của luật này với Luật Nhà ở (sửa đổi), theo dự thảo Luật Nhà ở, phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ có quy định việc bán và thuê mua căn hộ được thực hiện theo 2 dự án luật này.

Tuy nhiên theo đại biểu, trong dự thảo Luật Kinh doanh BĐS không có "bóng dáng" của loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ (chung cư mini) đang được nói nhiều lần. Hiện nay loại hình này không chỉ xây nhiều tầng mà còn phân ra nhiều căn để cho thuê, nhất là nhà trọ, phòng trọ gần các trường học, các bệnh viện. Do đó, để cho thuê hay kinh doanh cũng cần được điều chỉnh trong luật này.

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, Luật Kinh doanh bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc ngày 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy cho vay bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 993/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Có thực tế nhiều vật tư y tế chất lượng kém vẫn trúng thầu

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo đại biểu Quốc hội, rất nhiều hàng vật tư y tế chất lượng không tốt vẫn vượt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ, có những hãng sẵn sàng in sửa lại catalog để đáp ứng yêu cầu đưa vào danh sách đấu thầu.

Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra vụ rác thải biển ô nhiễm môi trường ở Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương chỉ đạo kiểm tra tình trạng người dân làm vệ sinh lồng bè nuôi tôm hùm rồi vứt bỏ toàn bộ dàn lưới mùng và rác thải nhựa xuống biển.

Nhu cầu các thị trường dệt may đều giảm

Quý An |

9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 29,7 tỉ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm trên 40% thị phần của ngành dệt may nước ta, sau đó là Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Trắng đêm trên đại công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Những ngày này trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ việc thi công được thực hiện 3 ca liên tục, chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án trước 20.12.2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng vướng vòng lao lý, bệnh viện triệu USD tại Nghệ An bỏ hoang

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn tại TP Vinh (Nghệ An) được đầu tư hàng chục triệu USD, sau khi đi vào hoạt động một thời gian đã cửa đóng then cài từ năm 2018.

Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý theo hướng cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, Luật Kinh doanh bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Trong phiên làm việc ngày 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy cho vay bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 24.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 993/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.