Chủ tịch Quốc hội: Giãn cách xã hội không có nghĩa là để chậm trễ công việc

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không có nghĩa là không làm việc và để chậm trễ bất cứ vấn đề gì liên quan tới công việc theo kế hoạch.

Sáng 20.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự, phát biểu khai mạc phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành của Chính phủ đã nỗ lực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chủ động điều chỉnh linh hoạt cách thức làm việc phù hợp. Các Ủy ban của Quốc hội đã tiến hành họp trực tuyến để thẩm tra các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Người đứng đầu Quốc hội cho biết, một số lượng lớn các nội dung được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được chuẩn bị theo phương thức mới cũng như chuẩn bị các nội dung trình ra kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về việc phiên họp 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lùi lại 1 tuần so với dự kiến do tình hình dịch bệnh. Trước đó Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản đề nghị các cơ quan bằng hình thức thích hợp vẫn phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng tới hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn thiếu một số tài liệu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là vấn đề cần chú ý.

“Chúng ta thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh không có nghĩa là chúng ta không làm việc và để chậm trễ bất cứ vấn đề gì liên quan tới công việc theo kế hoạch. Phải thay đổi phương thức làm việc, do đó tôi đề nghị các cơ quan rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tài liệu cho phiên họp” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Chính phủ trong việc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 8.4 vừa qua và đã kịp thời ban hành Nghị quyết, nhanh chóng chỉ đạo triển khai gói an sinh xã hội, đến người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo chương trình phiên họp, từ ngày 20-28.4.2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về 6 dự án luật gồm: Dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội. Phiên họp 44 cũng sẽ báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; Xem xét, quyết định việc thành lập 03 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự Luật Cư trú (sửa đổi) tại phiên họp 44

Vương Trần |

Dự kiến tại phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và 5 dự án Luật khác.

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Vương Trần |

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức trao các quyết định về  công tác cán bộ.

Dự kiến thời gian bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới

Ái Vân |

Dự kiến, trong điều kiện bình thường, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ rơi vào giữa tháng 5.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự Luật Cư trú (sửa đổi) tại phiên họp 44

Vương Trần |

Dự kiến tại phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và 5 dự án Luật khác.

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Vương Trần |

Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức trao các quyết định về  công tác cán bộ.

Dự kiến thời gian bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa mới

Ái Vân |

Dự kiến, trong điều kiện bình thường, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ rơi vào giữa tháng 5.2021.