Chủ tịch nước cùng Tổng thống Philippines tham quan Hoàng thành Thăng Long

Thanh Hà |

Chiều 30.1, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng thống Philippines đã tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Phu nhân diễn ra từ ngày 29 - 30.1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sau các hoạt động chính thức trong ngày 30.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã xem các hoạt động đón Tết cổ truyền Việt Nam tại khu vực sân Đoan Môn; tham quan nhà trưng bày 1.000 năm hiện vật dưới lòng đất và Báu vật Hoàng Cung Thăng Long.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines cũng được nghe giới thiệu về di tích Điện Kính Thiên - nơi quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long xưa, và cùng xem phim Lễ Chính đán thời Lê tại phòng chiếu phim trong khu di tích.

Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines cùng các đại biểu trong chuyến tham quan. Ảnh: Hải Nguyễn

Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam.

Tháng 12.2002, các chuyên gia đã tiến hành khai quật trên tổng diện tích 19.000m2 tại trung tâm chính trị Ba Đình - Hà Nội. Cuộc khai quật khảo cổ học lớn nhất Việt Nam và của cả Đông Nam Á này đã phát lộ những dấu vết của Hoàng thành Thăng Long trong tiến trình lịch sử trải dài 13 thế kỷ với các di tích và tầng văn hóa chồng xếp lên nhau.

Những dấu vết kiến trúc độc đáo cùng hàng triệu hiện vật quý giá đã phần nào tái hiện lại quá trình lịch sử trải dài từ thời kỳ Bắc thuộc dưới ách đô hộ của nhà Tùy và nhà Đường (thế kỷ VII đến thế kỷ IX), xuyên suốt các triều đại: Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn (1010-1945).

Ngày 31.7.2010, tại Brazil, Ủy ban di sản thế giới đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của cả đất nước Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất Việt Nam-Philippines cấp phép nhanh hơn, bỏ rào cản kỹ thuật không hợp lý

Thanh Hà |

Ngày 30.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị Việt Nam-Philippines tăng cường hợp tác thương mại gạo

Linh Nhi |

Tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Philippines triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam lần này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Sáng 30.1, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Nhập cá chép giá rẻ 1/3, tiểu thương kỳ vọng lãi lớn mùa ông Công ông Táo

Đền Phú - Phương Anh |

Theo các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), dù sát ngày ông Công ông Táo nhưng giá cá chép vàng năm nay có phần rẻ hơn năm trước. Nhập vào 1kg còn khoảng 80.000 đồng, loại khác thậm chí chỉ có 40.000 đồng.

Giá nhà Hà Nội tăng cao, nhiều người trẻ chọn thuê nhà

Tuyết Lan |

Sinh sống ở các thành phố lớn, "đất chật người đông" khiến cho nhiều người không thể mua được nhà. Giá nhà đất và chung cư trong thời gian qua cũng đua nhau leo thang. Nhiều người trẻ lựa chọn đi thuê nhà để tránh áp lực về tài chính phải trả lãi hàng tháng.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng 94 năm thành lập Đảng

Hải Nguyễn - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều tuyến đường của Thủ đô được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024).

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn FLC giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Việt Dũng |

Trong số 22 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, Cơ quan CSĐT đã khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Doãn Văn Phương.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Đề xuất Việt Nam-Philippines cấp phép nhanh hơn, bỏ rào cản kỹ thuật không hợp lý

Thanh Hà |

Ngày 30.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị Việt Nam-Philippines tăng cường hợp tác thương mại gạo

Linh Nhi |

Tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Philippines triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo được ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam lần này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Sáng 30.1, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.