Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hơn 6.400 tỉ đồng

Việt Dũng |

Chiều 12.9, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã làm rõ số tiền cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Văn phòng Bộ Công an; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phối hợp đăng thông tin kết quả điều tra vụ án Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan xác định: Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros; Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros có sai phạm.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016, Phú có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu xác định, tính đến ngày 24.2.2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đúng tên), thu được tổng cộng hơn 6.400 tỉ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 12.9.2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng trên và ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 25.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bổ sung tội danh mới đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và kết quả điều tra ban đầu hành vi sai phạm.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

Bà Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tội lừa đảo mà ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố có thể xử đến chung thân?

Hiếu Anh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách thức ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn FLC Faros từ 1,5 lên 4.300 tỉ

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định sau khi nâng khống vốn điều lệ, bị can Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên mình và 5 người khác nhờ đứng tên, thu về hơn 6.400 tỉ.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an vừa khởi tố bổ sung tội danh với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tội lừa đảo mà ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố có thể xử đến chung thân?

Hiếu Anh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách thức ông Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn FLC Faros từ 1,5 lên 4.300 tỉ

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định sau khi nâng khống vốn điều lệ, bị can Trịnh Văn Quyết đã bán toàn bộ số cổ phiếu ROS mang tên mình và 5 người khác nhờ đứng tên, thu về hơn 6.400 tỉ.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố thêm hành vi lừa đảo

Việt Dũng |

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an vừa khởi tố bổ sung tội danh với ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.