Chống dịch COVID-19 xuất sắc, huyện Đông Anh được Thủ tướng tặng bằng khen

Tùng Giang |

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 16.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại Quyết định số 714/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen cho: Nhân dân và cán bộ huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nhân dân và cán bộ thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Các cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Tiến Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: PV
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: PV

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chúc mừng và biểu dương các tập thể và mong muốn, huyện Đông Anh tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: không lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, mất bình tĩnh, quyết tâm chủ động quyết liệt, bản lĩnh, đồng bộ, hiệu quả với cách làm sáng tạo như vừa qua để tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Theo ông Chu Ngọc Anh, tại huyện Đông Anh, ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ca F1 vào ngày 30.4, huyện đã có cách làm sáng tạo là khoanh vùng ổ dịch “3 lớp” tại những nơi bị cách ly, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa “không ngăn sông cấm chợ”, làm đảo lộn đời sống người dân.

3 lớp đó là: Lớp lõi có dịch giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, lớp thứ 2 thực hiện theo chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và lớp ngoài cùng theo Chỉ thị 19-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cách thức thực hiện phong tỏa “3 lớp” đã “khóa chặt” nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định, đến nay, tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh cơ bản đã được kiểm soát, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ tổ chức bầu cử bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, huyện đã triển khai toàn bộ kịch bản ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; thực hiện “3 trước” là “đánh giá nhận định trước”, “chuẩn bị phương án trước”, “phát hiện hành động trước” gắn với thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Người đứng đầu cấp ủy chính là “Tư lệnh” “4 tại chỗ”.

Được biết, ngay trong chiều nay (16.5), thành phố Hà Nội sẽ cử 1 đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp quy mô gần 100.000 công nhân, trong đó đã phát hiện 152 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc RT-PCR cho tỉnh Bắc Giang.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 21 "quái xế" đua xe giữa mùa dịch COVID-19

Quang Việt |

21 thanh niên mới lớn, đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao, đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị công an xử lý ở Hà Nội.

Sự hi sinh thầm lặng sau hàng rào cách ly ở ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều

Tùng Giang - Hà Phương |

Tại các chốt cách ly phòng dịch COVID-19 quanh Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), những cán bộ y tế, trật tự phường và bảo vệ dân phố, có những người thậm chí đã gần ở độ tuổi 70 nhưng vẫn làm việc tận tụy, trách nhiệm trong điều kiện thiếu thốn và khắc nghiệt với mục đích chung là mang lại sự an toàn trong đời sống nhân dân quanh khu vực.

Bí thư Hà Nội: Bảo vệ "pháo đài" bệnh viện, khu công nghiệp trước COVID-19

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mấu chốt công tác lãnh đạo phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay là phải tiếp tục kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, quyết tâm giữ vững thành quả, bảo vệ từng “pháo đài”, nhất là các bệnh viện, khu, cụm công nghiệp... Ông cũng cho biết, vụ đình chỉ phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc vừa qua là bài học trong phòng, chống dịch bệnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 21 "quái xế" đua xe giữa mùa dịch COVID-19

Quang Việt |

21 thanh niên mới lớn, đi trên nhiều xe máy, chạy với tốc độ cao, đua xe trái phép giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị công an xử lý ở Hà Nội.

Sự hi sinh thầm lặng sau hàng rào cách ly ở ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều

Tùng Giang - Hà Phương |

Tại các chốt cách ly phòng dịch COVID-19 quanh Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), những cán bộ y tế, trật tự phường và bảo vệ dân phố, có những người thậm chí đã gần ở độ tuổi 70 nhưng vẫn làm việc tận tụy, trách nhiệm trong điều kiện thiếu thốn và khắc nghiệt với mục đích chung là mang lại sự an toàn trong đời sống nhân dân quanh khu vực.

Bí thư Hà Nội: Bảo vệ "pháo đài" bệnh viện, khu công nghiệp trước COVID-19

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, mấu chốt công tác lãnh đạo phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay là phải tiếp tục kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, quyết tâm giữ vững thành quả, bảo vệ từng “pháo đài”, nhất là các bệnh viện, khu, cụm công nghiệp... Ông cũng cho biết, vụ đình chỉ phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc vừa qua là bài học trong phòng, chống dịch bệnh.