Sự hi sinh thầm lặng sau hàng rào cách ly ở ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều

Tùng Giang - Hà Phương |

Tại các chốt cách ly phòng dịch COVID-19 quanh Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), những cán bộ y tế, trật tự phường và bảo vệ dân phố, có những người thậm chí đã gần ở độ tuổi 70 nhưng vẫn làm việc tận tụy, trách nhiệm trong điều kiện thiếu thốn và khắc nghiệt với mục đích chung là mang lại sự an toàn trong đời sống nhân dân quanh khu vực.

Tại đường Cầu Bươu, những ngày này, hai bên đường được rào chắn cách ly y tế sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 bên trong bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).
Để đảm bảo phòng dịch và không lây nhiễm chéo trong các khu dân cư xung quanh bệnh viện, đội ngũ cán bộ, nhân viên phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) đã được điều động, bố trí luân phiên tại các chốt trực cách ly y tế.
Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, ông Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1955) là bảo vệ dân phố phường Kiến Hưng cho hay, đã nhiều ngày nay ông chưa về nhà với gia đình. Theo ông Hà, ở độ tuổi gần 70, nhiều người sẽ dành thời gian quây quần bên gia đình, con cháu, nhưng với ông, công việc phục vụ cộng đồng này dù gặp nhiều vất vả nhưng không làm ông mất đi sự tận tụy với người dân.
Còn bà Trịnh Thị Thanh Huyền (cán bộ y tế tại Trạm Y tế phường Kiến Hưng) đã làm việc tại chốt cách ly này từ ngày 7.5 đến nay (ngày 16.5). Cũng là từng đó ngày, bà Huyền chưa về nhà ăn cơm với gia đình, mà dành thời gian chú tâm vào công việc phòng chống dịch trên địa bàn.
Ông Nguyễn Thế Linh (Tổ Quản lý Đô thị phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) tham gia công tác phòng, chống dịch từ ngày 7.5 tại bệnh viện K Tân Triều - nơi đang được cách ly y tế.
Những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, ông Linh dành thời gian gọi điện thoại về cho vợ con, để gia đình ở nhà yên tâm.
Phía sau hàng rào sắt là những "chiến sĩ liên ngành" đoàn kết, kiên cường, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để bảo vệ cộng đồng.
Trưa 16.5, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 5/6 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Với tốc độ dịch lây lan nhanh như hiện nay, diễn biến ngày càng khó lường, đội ngũ phòng chống dịch liên phường Kiến Hưng (Hà Đông) và cả nước không thể lơ là dù chỉ một giây, một phút. Dù trời tối muộn và đổ mưa, lực lượng chức năng căng mình dưới lều được dựng tạm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Trước tình hình dịch bệnh, sự hi sinh thầm lặng của đội ngũ liên ngành là động lực tinh thần lớn cho những “chiến sĩ áo trắng” - lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, 5 ca là F1 tại Bệnh viện K Tân Triều

THÙY LINH |

Trưa 16.5, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (5), Hưng Yên (1).

Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hòa Bình liên quan đến Bệnh viện K

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 16.5: Hà Nội thêm 2 ca mắc mới liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco

Lao Động |

Tối 16.5, Bộ Y tế COVID-19, Bộ Y tế cho biết có thêm 57 ca mắc mới, trong đó 54 ca mắc ghi nhận trong nước. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 977.032 liều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, 5 ca là F1 tại Bệnh viện K Tân Triều

THÙY LINH |

Trưa 16.5, Bộ Y tế công bố 6 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (5), Hưng Yên (1).

Thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hòa Bình liên quan đến Bệnh viện K

Minh Nguyễn |

Ngày 16.5, Hòa Bình vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 16.5: Hà Nội thêm 2 ca mắc mới liên quan đến nguyên Giám đốc Hacinco

Lao Động |

Tối 16.5, Bộ Y tế COVID-19, Bộ Y tế cho biết có thêm 57 ca mắc mới, trong đó 54 ca mắc ghi nhận trong nước. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 977.032 liều.