Chất vấn “nóng” về các đề tài khoa học

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8.7 đến ngày 10.7). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã chất vấn 2 vấn đề liên quan tới Sở Tài Chính và Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó, vấn đề về các đề tài khoa học là một trong những nội dung chất vấn.

Nhiều đề tài khoa học hiệu quả thấp

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã có nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa Trần Duy Bình làm rõ những đề tài khoa học mà đơn vị đang triển khai, trong đó có những đề tài chậm, kéo dài, có những đề tài không thành công, có những đề tài nghiệm thu nhưng hiệu quả ứng dụng thực tế thấp.

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ảnh: Minh Hoàng
Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể như, đại biểu Trịnh Thị Hoa (Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, thuộc Tổ đại biểu TP. Thanh Hóa) đặt câu hỏi về việc, trong 2 năm 2022 và 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa (Sở KHCN) được UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ mỗi năm 60 tỉ đồng, thế nhưng tỉ lệ thực hiện đạt thấp (năm 2022 là 29,4 tỉ đồng; năm 2023 là 28,4 tỉ đồng), vậy nguyên nhân do đâu?

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Tuấn Tưởng (thuộc Tổ đại biểu huyện Bá Thước) đặt câu hỏi, trong số 179 đề tài của Sở KHCN triển khai thì có gần một nửa là các đề tài chuyển giao từ Trung ương, hoặc của các địa phương khác, mà chưa có đề tài mang tính chiến lược riêng cho tỉnh. Vì sao lại nhu vậy?

Đại biểu Trịnh Thị Hoa (Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, thuộc Tổ đại biểu TP. Thanh Hóa) đặt câu hỏi. Ảnh: Minh Hoàng
Đại biểu Trịnh Thị Hoa (Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, thuộc Tổ đại biểu TP. Thanh Hóa) đặt câu hỏi. Ảnh: Minh Hoàng

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trịnh Thị Hoa, ông Trần Duy Bình - Giám đốc Sở KHCN Thanh Hóa cho biết, các đề tài nhiều, nhưng chất lượng, tính mới, tính cấp thiết, tiên tiến không cao, trùng lặp nhiều. Có những đề tài đề xuất từ năm này sang năm khác, nhưng tính khả thi không cao. Trong khi có nhiều đề xuất các sở, ngành, địa phương, đơn vị lại không lựa chọn. Ngoài ra, dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, dẫn tới việc nghiệm thu đề tài còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Ông Trần Duy Bình - Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu. Ảnh: Minh Hoàng
Ông Trần Duy Bình - Giám đốc Sở KHCN Thanh Hóa trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu. Ảnh: Minh Hoàng

Với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Tuấn Tưởng, Giám đốc Sở KHCN Thanh Hóa cho biết, tiêu chí lựa chọn đề tài không được trùng lặp, nên một số ít đề tài có vài điểm trùng. Vậy nên trong quá trình thẩm định cũng tạo điều kiện để kế thừa, giảm ngân sách.

"Cái tên có thể không trùng, nhưng nội dung bên trong phải cải tiến nhằm để ứng dụng cho tỉnh có hiệu quả. Còn việc chuyển giao bên ngoài có bản quyền sẽ rất là khó. Nên cũng có cái chúng ta phải chuyển giao, làm chủ, bắt chước và chế tạo" - ông Bình cho hay.

Khắc phục những tồn tại hạn chế

Cũng tại phiên chất vẫn và trả lời chất vấn, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành KHCN tại tỉnh Thanh Hóa vẫn đang một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như, tại Thanh Hóa hiện nay có số lượng trí thức rất lớn (236.000 người), trong đó có 38 phó giáo sư, 500 tiến sĩ, 2.500 thạc sĩ. Tuy nhiên, những người trí thức trực tiếp tham gia vào nghiên cứu ứng dụng vào công nghệ thì chưa nhiều.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Minh Hoàng
Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài ra, cả tỉnh có 38.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nhưng mới có 32 doanh nghiệp được công nhận là KHCN. Điều này cho thấy, số lượng doanh nghiệp KHCN phát triển chưa tương xứng tiềm năng hiện có.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, ngành KHCN Thanh Hóa cần xóa bỏ tư duy hành chính hóa trong hoạt động KHCN, chuyển từ tư duy quản lý máy móc, cứng nhắc sang tư duy phục vụ doanh nghiệp, phục vụ các đơn vị, các nhà khoa học.

Xây dựng sửa đổi bổ sung các quy định về xác định nhiệm vụ phê duyệt kinh phí, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm bớt lãng phí thời gian, công sức của nhà khoa học… Bên cạnh đó, ghi nhận, khen thưởng và tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học mang lại hiệu quả cao, tính thực tiễn lớn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 30 lần đơn từ trong vô vọng vụ mất trắng 2 đề tài khoa học vì thi hành án ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trịnh Xuân Thủy và Công ty Tài Nguyên Xanh đã gửi tổng cộng hơn 30 đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, kêu cứu... đến các cấp chức năng tỉnh Lào Cai nhưng không được xem xét, giải quyết.

Mất trắng 2 đề tài khoa học cùng hàng chục tỉ đồng vì vụ thi hành án 460 triệu đồng

Long Nguyễn |

Lào Cai - Một đề tài khoa học cấp bộ với tổng giá trị đầu tư 12 tỉ đồng đã vĩnh viễn không còn cơ hội hoàn thành; ít nhất 7,5 tỉ đồng giá trị cây dược liệu, 3 tỉ đồng giá trị cơ sở vật chất đã bị phá bỏ hoàn toàn sau vụ cưỡng chế thi hành án.

Đề tài khoa học để ngăn kéo và “những dòng sông không có cây cầu nào”

Hoàng Văn Minh |

Chưa thể trả lời được có bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học đang để trong ngăn kéo do “công tác thống kê này là khó”, theo như lời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Cán bộ công đoàn được cấp 50% học phí khi học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nam Dương |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TĐTU) cấp học bổng bằng 50% học phí cơ bản trong năm học đầu tiên cho học viên, nghiên cứu sinh là cán bộ công đoàn (CĐ) chuyên trách.

Chủ quầy vịt quay bị tố "có giòi" và người đăng tin giả ở Quảng Ninh đều bị phạt

Đoàn Hưng |

Chiều ngày 12.7, theo thông tin từ Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh), trong vụ việc "vụ vịt có giòi để cạnh bồn cầu", chủ quầy vịt và người đăng tin giả đều bị xử phạt.

Tin 20h: Bức xúc vì nhiều nhà hàng nổi trái phép xuất hiện ở Long Biên

Nhóm PV |

Tin 20h: Sắp hình thành vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông mạnh; Giá chung cư mới ở Hà Nội từ 65 triệu đồng/m2, nhà giá rẻ dần biến mất; Ngang nhiên dựng nhà hàng nổi trái phép trên sông Đuống ở Long Biên...

Khởi tố cán bộ ngân hàng ở An Giang gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng

Vũ Tiến |

Nhiều Lãnh đạo, nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần - Chi nhánh An Giang đã gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.

Binh chủng Thông tin thắng trận thứ 2 giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2024

NHÓM PV |

Tối 12.7, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-0 trước LPB Ninh Bình ở lượt trận thứ 2 bảng C giải bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng 2024.

Hơn 30 lần đơn từ trong vô vọng vụ mất trắng 2 đề tài khoa học vì thi hành án ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trịnh Xuân Thủy và Công ty Tài Nguyên Xanh đã gửi tổng cộng hơn 30 đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, kêu cứu... đến các cấp chức năng tỉnh Lào Cai nhưng không được xem xét, giải quyết.

Mất trắng 2 đề tài khoa học cùng hàng chục tỉ đồng vì vụ thi hành án 460 triệu đồng

Long Nguyễn |

Lào Cai - Một đề tài khoa học cấp bộ với tổng giá trị đầu tư 12 tỉ đồng đã vĩnh viễn không còn cơ hội hoàn thành; ít nhất 7,5 tỉ đồng giá trị cây dược liệu, 3 tỉ đồng giá trị cơ sở vật chất đã bị phá bỏ hoàn toàn sau vụ cưỡng chế thi hành án.

Đề tài khoa học để ngăn kéo và “những dòng sông không có cây cầu nào”

Hoàng Văn Minh |

Chưa thể trả lời được có bao nhiêu công trình nghiên cứu khoa học đang để trong ngăn kéo do “công tác thống kê này là khó”, theo như lời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội.