Hơn 30 lần đơn từ trong vô vọng vụ mất trắng 2 đề tài khoa học vì thi hành án ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trịnh Xuân Thủy và Công ty Tài Nguyên Xanh đã gửi tổng cộng hơn 30 đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, kêu cứu... đến các cấp chức năng tỉnh Lào Cai nhưng không được xem xét, giải quyết.

Ngày 26.10, ông Trịnh Xuân Thủy - Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tài Nguyên Xanh - cho biết, sau khi Lao Động có bài phản ánh, ông đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, cũng như những lần trước, buổi làm việc không đạt kết quả nào đáng kể. Phía Cục THADS Lào Cai không trả lời trọng tâm câu hỏi và cũng không ký vào biên bản.

"Biên bản được lập không đúng với bản chất buổi làm việc. Khi tôi ghi thêm ý kiến rằng không đồng ý với nội dung biên bản được lập, cả ông Vũ Trường Trinh - Phó Cục trưởng lẫn bà Nguyễn Thị Xuân Thu - người ghi biên bản, đều từ chối ký tên", ông Thuỷ nói.

Theo lời ông Thuỷ, suốt thời gian qua, trong các đơn từ gửi đi, nội dung ông và Công ty khiếu nại xoay quanh các quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Chi cục THADS TP Lào Cai. Vậy nhưng Cục THADS tỉnh Lào Cai lại không thụ lý, giải quyết mà luôn chuyển đơn xuống cấp dưới là Chi cục THADS TP Lào Cai.

Ông Thủy nói về 3 lần làm đơn gửi Cục THADS tỉnh Lào Cai nhưng đều bị chuyển đơn và không được giải quyết.

"Tôi đã 3 lần gửi đơn lên Cục THADS tỉnh Lào Cai và cũng từng đó lần, họ trả đơn về cấp dưới. Điều này hoàn toàn không hợp lý vì tôi đang khiếu nại sai phạm của Chi cục. Chi cục làm sao có đủ thẩm quyền phân giải khi chính họ là đối tượng bị khiếu nại?", ông Thủy bức xúc.

Cũng theo ông Thủy, ngoài các lá đơn gửi tới Cục THADS tỉnh Lào Cai, ông và công ty cũng nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan khác như Công an, VKS, Tòa án và UBND tỉnh với mong muốn được giải quyết các bất cập trong vụ việc.

Cụ thể, ngay sau khi Chi cục THADS TP Lào Cai ra quyết định thi hành án và tiến hành kê biên tài sản của ông Thủy là mảnh đất rộng 3ha tại thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai thời điểm cuối năm 2021, ông liên tục gửi đơn tới các cấp chức năng, cả danh nghĩa cá nhân và danh nghĩa công ty.

Ông cung cấp cho PV tập đơn thư với số lượng đầu đơn đến hơn 30, có thể chia thành từng nhóm: tờ trình, khiếu nại và tố cáo, khởi kiện. Tất cả đều có ngày tháng, chữ ký tươi và con dấu, bám sát theo diễn biến của vụ việc.

Trong đó, nhóm tờ trình gửi các cấp chức năng thể hiện rõ mảnh đất bị kê biên đang được Công ty Tài Nguyên Xanh sử dụng hợp pháp cho mục đích nghiên cứu và phát triển khoa học. Đồng thời, trên mảnh đất còn hiện hữu nhiều tài sản của doanh nghiệp cùng lượng lớn cây dược liệu (ước tính khoảng 30 tỉ đồng).

Nhóm khiếu nại và tố cáo nêu rõ việc cá nhân ông Thủy cũng như doanh nghiệp hoàn toàn không nhất trí với các hoạt động nghiệp vụ của Chi cục THADS TP Lào Cai, từ công tác thẩm định, kê biên, định giá, đấu giá và cưỡng chế. Trong đó, có cả lá đơn tố cáo đích danh bà Nguyễn Thị Mai - chấp hành viên, và yêu cầu thay đổi chấp hành viên.

Nhóm khởi kiện gồm: Khởi kiện yêu cầu tuyên hủy kết quả đấu giá tài sản, khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do quá trình thi hành án gây ra...

"Tất cả đơn thư của tôi đều được gửi ngay sau khi các sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, họ hoặc chuyển đơn, hoặc trả đơn, cho đến thời điểm hiện tại không một cơ quan nào giải quyết, kể cả Tòa án", ông Thủy cay đắng nói.

Hàng chục đơn thư của ông Trịnh Xuân Thủy và Công ty Tài Nguyên Xanh không được xem xét, giải quyết.
Hàng chục đơn thư của ông Trịnh Xuân Thủy và Công ty Tài Nguyên Xanh không được xem xét, giải quyết.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ông Trịnh Xuân Thuỷ (SN 1969) là chủ sở hữu 2 mảnh đất rộng 9 ha tại thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai. Năm 2018, khi thực hiện dự án liên quan đến phát triển cây dược liệu, ông Trịnh Xuân Thủy cho Công ty Tài Nguyên Xanh (do ông làm Giám đốc) thuê đất.

Tại khu vực đó, doanh nghiệp đã thực hiện cùng lúc 2 đề tài khoa học (do ông Thủy làm chủ nhiệm): cấp tỉnh 8,25 tỉ đồng (ngân sách hỗ trợ 2 tỉ đồng); cấp bộ 12 tỉ đồng (ngân sách hỗ trợ 4 tỉ đồng); tổng mức đầu tư thực tế khoảng 25 tỉ đồng, chưa kể các tài sản khác; đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động.

Năm 2021, liên quan đến việc tranh chấp vốn vay với một cổ đông là bà Nguyễn Thị Tươi, TAND tỉnh Lào Cai buộc ông Trịnh Xuân Thủy phải trả cho bà Tươi số tiền 460 triệu đồng.

Căn cứ bản án, tháng 10.2021, Chi cục THADS TP Lào Cai ra quyết định thi hành án, sau đó tiến hành kê biên tài sản của ông Thủy là 1 trong 2 mảnh đất đang cho Công ty Tài Nguyên Xanh thuê để triển khai dự án.

Công ty Tài Nguyên Xanh sau đó có gửi đơn đến Chi cục THADS TP Lào Cai đề nghị được thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay, tuy nhiên không được cơ quan này xem xét.

Hệ thống vườn ươm hiện đã chết khô do thiếu điều kiện chăm sóc. Ảnh: Long Nguyễn
Hệ thống vườn ươm hiện đã chết khô do thiếu điều kiện chăm sóc. Ảnh: Long Nguyễn

Từ đó dẫn đến việc tháng 5.2022, Chi cục THADS TP Lào Cai tiến hành định giá và sau đó tổ chức bán đấu giá mảnh đất rộng 3 ha cho một cá nhân với giá chỉ hơn 1 tỉ đồng. Đáng nói là, toàn bộ tài sản cũng như hoạt động kinh doanh trên khu đất không được cơ quan này xem xét. Theo quan điểm của Chi cục THADS TP Lào Cai thì Công ty không phải là bên có quyền, lợi ích liên quan.

Ngày 25.4.2023, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế và giao lại mảnh đất cho người trúng đấu giá là ông Nguyễn Tuấn Minh (SN 1988 tại Lào Cai). Không lâu sau, ông Minh huy động người và phương tiện cơ giới vào phá bỏ hết những cây dược liệu cũng như một số hạng mục công trình tồn tại trên đất.

Do không còn điều kiện chăm sóc, hàng loạt phôi giống cây dược liệu đã chết trong phòng thí nghiệm. Dự án dựa trên 2 đề tài khoa học của Công ty Tài Nguyên Xanh đổ bể.

Đến tháng 6.2023, ông Minh bất ngờ bị Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) bắt giữ về hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Trường Trinh - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai - xác nhận, đơn vị đã nắm được phản ánh của ông Trịnh Xuân Thủy. Tuy nhiên do đang trong quá trình giải quyết đơn thư nên đại diện Cục THADS tỉnh Lào Cai nói chưa thể cung cấp thông tin.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mất trắng 2 đề tài khoa học cùng hàng chục tỉ đồng vì vụ thi hành án 460 triệu đồng

Long Nguyễn |

Lào Cai - Một đề tài khoa học cấp bộ với tổng giá trị đầu tư 12 tỉ đồng đã vĩnh viễn không còn cơ hội hoàn thành; ít nhất 7,5 tỉ đồng giá trị cây dược liệu, 3 tỉ đồng giá trị cơ sở vật chất đã bị phá bỏ hoàn toàn sau vụ cưỡng chế thi hành án.

Mỏi mòn chờ thi hành án khi bị đơn có dấu hiệu tẩu tán tài sản

THANH TUẤN |

Trong nhiều vụ án dân sự, phía bị đơn đã tận dụng kẻ hở của pháp luật, trước khi có đơn khởi kiện đã mau chóng chuyển nhượng toàn bộ tài sản, đất đai cho cá nhân khác, nhiều dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Lâm Điền |

Tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

Cuộc gọi của công an, ngân hàng sẽ có tên định danh để chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Sau khi định danh cuộc gọi của các nhà mạng VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, thời gian tới, cuộc gọi của công an, tòa án, ngân hàng... cũng sẽ hiển thị tên định danh để phòng chống lừa đảo.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

TPHCM tăng cường 100 xe khách đi Đà Lạt sau khi Thành Bưởi ngưng hoạt động

MINH QUÂN - HỮU CHÁNH |

TPHCM - Trước việc nhà xe Thành Bưởi tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách từ 29.10, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) đã lên phương án tăng cường 100 xe khách đi từ bến xe này về TP Đà Lạt, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

6 tháng đòi bồi thường bảo hiểm xe máy được 500.000 đồng

Minh Hương |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông, theo quy định của Nhà nước. Tuy vậy, trong quá trình tham gia giao thông và gặp tai nạn, không ít bạn đọc phản ánh tới Báo Lao Động về việc khó khăn trong thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm xe máy.

Mất trắng 2 đề tài khoa học cùng hàng chục tỉ đồng vì vụ thi hành án 460 triệu đồng

Long Nguyễn |

Lào Cai - Một đề tài khoa học cấp bộ với tổng giá trị đầu tư 12 tỉ đồng đã vĩnh viễn không còn cơ hội hoàn thành; ít nhất 7,5 tỉ đồng giá trị cây dược liệu, 3 tỉ đồng giá trị cơ sở vật chất đã bị phá bỏ hoàn toàn sau vụ cưỡng chế thi hành án.

Mỏi mòn chờ thi hành án khi bị đơn có dấu hiệu tẩu tán tài sản

THANH TUẤN |

Trong nhiều vụ án dân sự, phía bị đơn đã tận dụng kẻ hở của pháp luật, trước khi có đơn khởi kiện đã mau chóng chuyển nhượng toàn bộ tài sản, đất đai cho cá nhân khác, nhiều dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang

Lâm Điền |

Tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.