Cán bộ Cục Cảnh sát ma túy được cử đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

KHÁNH AN |

Chiều 18.8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý - chủ trì buổi gặp mặt chúc mừng cán bộ đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vinh dự có trung tá Bùi Phương Lân - một trong 3 sĩ quan được Chủ tịch nước - cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Phát buổi tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chúc mừng trung tá Bùi Phương Lân được nhận Quyết định của Chủ tịch nước đi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc. Đây là vinh dự, tự hào đối với cá nhân trung tá Lân và của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện tin tưởng, trung tá Bùi Phương Lân sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng giữ gìn hoà bình Việt Nam, tiếp nối truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý vấn đề, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Bùi Phương Lân cho biết, bản thân vô cùng vinh dự, tự hào được tiếp nối, kế thừa truyền thống của lực lượng giữ gìn hoà bình Việt Nam.

“Để có được vinh dự này, thời gian qua, bản thân tôi luôn cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi mọi mặt; tích cực tham gia các khoá đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc. Tôi luôn sẵn sàng tâm thế lên đường thực hiện nhiệm vụ” - trung tá Bùi Phương Lân chia sẻ.

Với tinh thần và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, người chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng, trung tá Bùi Phương Lân cho hay, sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh con người Việt Nam luôn yêu chuộng hoà bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 12.8, Chủ tịch nước đã ký Quyết định cử 3 sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ Giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023 gồm: trung tá Bùi Phương Lân, trung tá Nguyễn Thu Hà và thiếu tá Đinh Mạnh Cường. Với việc cử thêm 3 sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ, đến nay, Bộ Công an đã có 7 sĩ quan Công an tham gia hoạt động giữ gìn hoà bình Liên Hợp Quốc.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mất 2-3 giây để lên máy bay bằng thiết bị mới của Bộ Công an qua VNeID

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an nghiên cứu, phát triển, đưa vào sử dụng thiết bị xác thực thông tin trong VNeID và hành khách làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không chỉ mất khoảng 2-3 giây.

63 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Phương Ngân |

Sáng nay (ngày 29.6), tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan khởi công xây dựng doanh trại thông minh

Thanh Hà |

Lễ khởi công xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp) cho Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway diễn ra ngày 5.4, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - quyền trưởng phái bộ, kiêm tư lệnh Phái bộ UNISFA, ở Nam Sudan.

Thủ tướng khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng sân bay Măng Đen

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

Mất 2-3 giây để lên máy bay bằng thiết bị mới của Bộ Công an qua VNeID

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an nghiên cứu, phát triển, đưa vào sử dụng thiết bị xác thực thông tin trong VNeID và hành khách làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không chỉ mất khoảng 2-3 giây.

63 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Phương Ngân |

Sáng nay (ngày 29.6), tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 và Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan khởi công xây dựng doanh trại thông minh

Thanh Hà |

Lễ khởi công xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp) cho Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway diễn ra ngày 5.4, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - quyền trưởng phái bộ, kiêm tư lệnh Phái bộ UNISFA, ở Nam Sudan.