Tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Australia

Thanh Hà |

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Toàn quyền Australia David Hurley cho biết, quan hệ Việt Nam – Australia có thể trở thành ví dụ điển hình cho khu vực và thế giới.

Chiều 4.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo Quochoi.vn.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi đoàn.

Sau chuyến thăm của ngài Toàn quyền, Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Australia thăm chính thức.

Quốc hội Việt Nam cũng mong đón Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi cho cả hai bên nhằm tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Toàn quyền Australia, trên cương vị của mình tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh hai nước.

Đánh giá cao Australia tích cực hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Về quan hệ kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam và Australia là thành viên của nhiều khuôn khổ, thiết chế hợp tác thương mại, đầu tư, nhất là các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP.

Trong điều kiện kinh tế thế giới đang có những đứt gãy chuỗi cung ứng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc hai nước tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư là điều có ý nghĩa quan trọng.

Quốc hội Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại bền vững, cân bằng; mong muốn phía Australia tạo điều kiện để có thêm nhiều hơn nữa hàng hóa nông sản Việt Nam nhập khẩu vào Australia và ngược lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Toàn quyền Australia David Hurley cùng các đại biểu dự hội kiến. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Toàn quyền Australia David Hurley cùng các đại biểu dự hội kiến. Ảnh: Quochoi.vn

Toàn quyền Australia David Hurley vui mừng đến thăm Việt Nam vào đúng thời điểm khi quan hệ song phương hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ, có nhiều cơ sở vững chắc để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội sau chuyến thăm Australia vào tháng 12.2022, Toàn quyền Australia David Hurley đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ của Chủ tịch Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai bên, mở ra cơ hội để hai bên tăng cường hiểu biết hơn nữa.

Toàn quyền Australia David Hurley chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân mình, vui mừng nhận thấy hợp tác Việt Nam - Australia mang đến nhiều kết quả cho cả hai bên, đồng thời cơ hội tiềm năng hợp tác còn rất nhiều.

Nhìn lại lịch sử 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Toàn quyền Australia David Hurley cho biết, quan hệ Việt Nam – Australia có thể trở thành ví dụ điển hình cho khu vực và thế giới để thấy được rằng quan hệ song phương hai nước có thể phát triển và tiến xa đến mức nào. 

Toàn quyền Australia David Hurley cũng chia sẻ, khi đến Việt Nam đã cảm nhận được nguồn năng lượng từ các doanh nghiệp hai nước, trong hợp tác thương mại, đầu tư.

Toàn quyền Australia tin tưởng, hai bên đang đi đúng hướng để xây dựng cơ sở vững chắc cho quan hệ song phương không ngừng phát triển thông qua chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với các mục tiêu rõ ràng. Đặc biệt, doanh nghiệp của cả hai nước đều có mong muốn và rất thiện chí để hợp tác phát triển.

Toàn quyền Australia David Hurley vui mừng khi quan hệ hợp tác, giao lưu nghị viện của hai nước cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là thông qua hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, qua đó có những trải nghiệm, cùng suy nghĩ, trao đổi, chia sẻ định hướng cho hợp tác phát triển trong tương lai không chỉ quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước và cả quan hệ hai nước.

Đánh giá cao những Thỏa thuận hợp tác nghị viện đã được kí kết giữa hai bên trong chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua, Toàn quyền Australia David Hurley cho rằng, đây là bước tiến quan trọng để đưa hai nước đến gần nhau hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia

Thanh Hà |

Ngày 4.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền, theo TTXVN.

Gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư hai chiều Việt Nam-Australia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Việt Nam - Australia cần gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư hai chiều bằng các biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc xem xét tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Bản tin công đoàn: Chi tiêu đè nặng cuộc sống, công nhân khó mua nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn; công ty ở Đồng Nai hỗ trợ 0,8 tháng lương cho công nhân nghỉ việc; NLĐ dân tộc Khmer nghỉ 3 ngày dịp Tết Chôl Chnăm Thmây...

Gần 100% lượt xe buýt Hà Nội được chấm 5 sao, người dân bất ngờ

MINH HÀ - MINH TÂM |

Theo kết quả vừa công bố của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, có gần 100% lượt xe buýt trên địa bàn được chấm điểm 5 sao. Điều này gây bất ngờ cho nhiều hành khách. Bởi theo những người thường xuyên sử dụng xe buýt, hiện nay chất lượng nhiều tuyến buýt vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được kì vọng.

Người dân phố cổ Hội An lo lắng trước quy định thu phí mới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Ngày bình yên sau dịch COVID-19 ở Hội An với nhiều người dân phố cổ có lẽ là ngày bận bịu, luôn tay phục vụ du khách không ngơi nghỉ, với nụ cười thường trực trên môi. Chuyện giá vé không phải là điều họ quan tâm nhất, nhưng giờ mọi thứ dường như đang đảo lộn…

Nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp

Phùng Nhung |

Có nhiều nguyên nhân khiến sinh viên ra trường thất nghiệp như định hướng sai ngành nghề, không trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm trên giảng đường đại học...

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia

Thanh Hà |

Ngày 4.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền, theo TTXVN.

Gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư hai chiều Việt Nam-Australia

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Việt Nam - Australia cần gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư hai chiều bằng các biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc xem xét tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

Thanh Hà - Hải Nguyễn |

Sáng 4.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Toàn quyền Australia David Hurley cùng Phu nhân.