Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan khởi công xây dựng doanh trại thông minh

Thanh Hà |

Lễ khởi công xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp) cho Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway diễn ra ngày 5.4, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - quyền trưởng phái bộ, kiêm tư lệnh Phái bộ UNISFA, ở Nam Sudan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - quyền trưởng Phái bộ, kiêm Tư lệnh Phái bộ nhấn mạnh, doanh trại thông minh là 1 dự án quan trọng tại  Phái bộ UNISFA.

"Dự án này ban đầu dự định khởi công tại Dokura, nhưng sau đó chúng tôi đã quyết định chuyển về thành Chương trình 2 năm với các vị trí đầu tiên là Highway Camp, Anthony Camp và Agok Camp" - Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr cho hay.

Ảnh: Đội Công binh Việt Nam tại Nam Sudan
Doanh trại thông minh là 1 dự án quan trọng tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam tại Nam Sudan

Theo ông, điểm nhấn của dự án này là cung cấp các ý tưởng mới về xây dựng nhà ở, doanh trại cho lực lượng quân đội gìn giữ hòa bình tại phái bộ. Do đó, trong xây dựng và kỹ thuật cần sự hợp tác, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, các quốc gia. "Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi doanh trại Việt Nam là doanh trại đầu tiên khởi công dự án này" - ông nói.

Quyền trưởng phái bộ, kiêm tư lệnh Phái bộ UNISFA nhớ lại khung cảnh thiết bị ngổn ngang, công trình xuống cấp khi đến thăm căn cứ Highway cách đây 1 năm. Khi đó, ông quyết định rằng, Đội Công binh số 1 Việt Nam sẽ đóng quân tại đây bởi "tôi tin rằng các bạn sẽ làm nó tốt đẹp hơn". "Và các bạn đã không làm tôi thất vọng" - Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr chia sẻ

Thiếu tướng nói thêm, nếu có cơ hội, mọi người nhất định phải đến căn cứ Highway để xem những người lính trong Đội Công binh Việt Nam đã cải tạo nơi này: Sửa đường, xây hàng rào, củng cố lại nơi ăn ở...

Đội Công binh số 1 Việt Nam là nơi đầu tiên thi công doanh trại thông minh tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan
Đội Công binh số 1 Việt Nam là nơi đầu tiên thi công doanh trại thông minh tại Phái bộ UNISFA. Ảnh: Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan

"Chính vì vậy, tôi rất tin tưởng để Đội Công binh số 1 Việt Nam là nơi đầu tiên thi công Smart Camp tại Phái bộ UNISFA. Dự án này cũng sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn đối với các công trình doanh trại trong tương lai" - ông nói.

Trong buổi lễ, tư lệnh phái bộ cùng Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam đã chủ trì trực tiếp đổ những xẻng bê tông đầu tiên cho công trình doanh trại thông minh của Việt Nam.

Dự kiến, doanh trại thông minh hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Được biết, khi đến thăm Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway ngày 6.3, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Atul Khare đã lưu ý Đội Công binh cần chú trọng việc sửa chữa doanh trại để cải thiện chất lượng ăn, ở, vệ sinh của đơn vị.

Trong buổi làm việc, ông Atul Khare yêu cầu Phái bộ UNISFA phải cung cấp đầy đủ các vật liệu cần thiết để Công binh Việt Nam tiếp tục sửa chữa, nâng cấp doanh trại, đồng thời, ưu tiên xây mới dự án doanh trại thông minh ở Highway cho Đội Công binh Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Australia

Thanh Hà |

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Toàn quyền Australia David Hurley cho biết, quan hệ Việt Nam – Australia có thể trở thành ví dụ điển hình cho khu vực và thế giới.

Nền tảng để Việt Nam - Australia hướng tới những dấu mốc mới cao hơn

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những dấu mốc mới cao hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia

Thanh Hà |

Ngày 4.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền, theo TTXVN.

Lập trường bất ngờ của Mỹ về lộ trình Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Mỹ phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm tạo điều kiện cho Ukraina gia nhập NATO.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Doanh nghiệp bán lẻ lại “khóc ròng” vì chiết khấu 0 đồng

Anh Tuấn |

Chiết khấu - mức hoa hồng đầu mối, thương nhân phân phối cắt lại cho các doanh nghiệp bán lẻ - liên tục giảm từ cuối tháng 3, đầu tháng 4.2023. Đáng ngại, có nhiều nơi ghi nhận chiết khấu âm khi tính cả chi phí vận chuyển hàng từ cảng về cửa hàng bán lẻ.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà

Lương Hạnh |

Mục tiêu mua được nhà với chị Nga đã có từ rất lâu, nhưng càng làm công nhân thì chị càng nhận ra khó đạt được. Do vậy, chị đã gần như "bác bỏ mục tiêu" cho đến khi biết được thông tin về Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội vừa Thủ tướng phê duyệt.

Tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Australia

Thanh Hà |

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Toàn quyền Australia David Hurley cho biết, quan hệ Việt Nam – Australia có thể trở thành ví dụ điển hình cho khu vực và thế giới.

Nền tảng để Việt Nam - Australia hướng tới những dấu mốc mới cao hơn

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những dấu mốc mới cao hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Australia

Thanh Hà |

Ngày 4.4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền, theo TTXVN.