Hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ niềm tự hào về những điều các chiến sĩ gìn giữ hoà bình Việt Nam đã làm được, các sĩ quan của Việt Nam mang màu cờ sắc áo, hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới.

Chiều nay (24.11), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên Hợp Quốc và phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu.

Theo đó, 2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan gồm: Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt - Trợ lý phòng Công tác địa bàn được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tác chiến thay thế Thiếu tá Vũ Thế Anh.

Thiếu tá Phạm Đăng Bình - Trợ lý phòng Công tác địa bàn được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự thay thế Trung tá Phạm Tân Phong.

2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi gồm: Thiếu tá Nguyễn Thùy Dương - Trợ lý Trung tâm Huấn luyện được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu huấn luyện thay thế Đại úy Đỗ Huyền Trang.

Đại úy Trần Thị Huệ - Trợ lý Ban Chính trị được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Truyền thông thay thế Đại úy Vũ Nhật Hương.

Sĩ quan nhận quyết định thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA Trung tá Ngô Trí Tuấn - Trợ lý Ban Hậu cần – Kỹ thuật được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu Công binh hạng nhẹ.

2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Huấn luyện của Liên minh Châu Âu tại Cộng hoà Trung Phi: Trung tá Vũ Thị Liên - Trợ lý phòng Huấn luyện được cử đi làm nhiệm vụ Cố vấn cơ quan huấn luyện nhà trường.

Đại úy Lê Như Tiến - Trợ lý trung tâm Huấn luyện được cử đi làm nhiệm vụ Cố vấn/Sĩ quan huấn luyện cấp phân đội.

2 sĩ quan kết thúc nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Trung tá Vũ Thị Kim Oanh - Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan (9.2021 - 9.2022) và Trung tá Nguyễn Duy Quảng - Sĩ quan điều phối các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Liên Hợp Quốc và Phái bộ Cộng hoà Trung Phi (9.2020 - 9.2022).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ và các sĩ quan mới nhận nhiệm vụ chuẩn bị lên đường.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sau 8 năm tham gia GGHB, Việt Nam được Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các phái bộ địa bàn đánh giá rất cao. Trong số 7 sĩ quan lên đường lần này có 4 sĩ quan là nữ, tỷ lệ nữ tham gia đến nay là 16,7% trong khi trung bình ở các nước chỉ 9%.

Trong các loại hình đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về thì Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc ở mức cao nhất chiếm 31%. Đây là niềm tự hào trong đối ngoại đa phương và đối ngoại quốc phòng.

"Chúng tôi rất tự hào vì những gì mà các chiến sĩ GGHB Việt Nam đã làm được. Các sĩ quan của ta đem chuông đi đánh xứ người, mang màu cờ sắc áo, hình ảnh mũ nồi xanh Việt Nam đã tạo dấu ấn trên bản đồ thế giới", Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các sĩ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Phát huy truyền thống của lực lượng GGHB Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, các sĩ quan nhận thức sâu sắc đây là vinh dự của bản thân và gia đình, đồng thời là trách nhiệm lớn lao đòi hỏi mỗi sĩ quan phải không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thiện bản thân.

Trong thời gian qua, các sĩ quan đã hoàn thành chuẩn bị mọi mặt, làm tốt công tác hậu phương gia đình, sẵn sàng tâm thế lên đường nhận nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bài 2: Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan: Phương xa nhưng vẫn thật gần

Thanh Hà - Duy Hưng - Hoàng Minh |

Giữa bộn bề gian khổ khi làm nhiệm vụ vinh quang mà Liên Hợp Quốc giao phó, báo chí nước nhà trở thành món ăn tinh thần, nguồn động lực cho các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. Cùng với việc thưởng thức các ấn phẩm, thông tin từ quê hương, chính những người lính mũ nồi xanh Việt Nam cũng trở thành những nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tích cực lan tỏa hình ảnh của lực lượng qua những áng văn thơ dạt dào xúc cảm.

Bài 1: Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan: Những "cánh chim" hòa bình

Thanh Hà - Duy Hưng - Hoàng Minh |

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam truyền đi thông điệp về một đất nước yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt. Tận tụy chăm sóc người bệnh, dạy người dân địa phương trồng rau, tích cực tham gia bảo vệ môi trường… của những chiến sĩ Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 ở Nam Sudan, là những hình ảnh biết nói, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" hoàn thành nhiệm vụ về nước

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM - Rạng sáng 27.5,  32 cán bộ, chiến sĩ cuối cùng thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan (BVDC 2.3) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Hải Phòng: Tìm nạn nhân của nhóm tín dụng đen lãi suất 146%/năm

Băng Tâm |

Tối 1.3, Công an TP Hải Phòng thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Bài 2: Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan: Phương xa nhưng vẫn thật gần

Thanh Hà - Duy Hưng - Hoàng Minh |

Giữa bộn bề gian khổ khi làm nhiệm vụ vinh quang mà Liên Hợp Quốc giao phó, báo chí nước nhà trở thành món ăn tinh thần, nguồn động lực cho các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. Cùng với việc thưởng thức các ấn phẩm, thông tin từ quê hương, chính những người lính mũ nồi xanh Việt Nam cũng trở thành những nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tích cực lan tỏa hình ảnh của lực lượng qua những áng văn thơ dạt dào xúc cảm.

Bài 1: Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan: Những "cánh chim" hòa bình

Thanh Hà - Duy Hưng - Hoàng Minh |

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam truyền đi thông điệp về một đất nước yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt. Tận tụy chăm sóc người bệnh, dạy người dân địa phương trồng rau, tích cực tham gia bảo vệ môi trường… của những chiến sĩ Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3 ở Nam Sudan, là những hình ảnh biết nói, tạo ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ "mũ nồi xanh" hoàn thành nhiệm vụ về nước

Anh Tú - Nguyễn Ly |

TPHCM - Rạng sáng 27.5,  32 cán bộ, chiến sĩ cuối cùng thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Nam Sudan (BVDC 2.3) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.