Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Xuân Hải |

Chiều 12.12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020.

Theo Tờ trình của Chính phủ, trên cơ sở rà soát và cập nhật số hộ gia đình người có công với cách mạng, tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2016-2020 là 313.707 hộ, gồm 126.733 hộ xây mới và 186.974 hộ sửa chữa, cải tạo.

Nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khoảng 8.810 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 8.136,723 tỷ đồng, tăng 836,723 tỷ đồng so với số vốn đã báo cáo Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các địa phương (7.300 tỷ đồng). 

Mặc dù tổng số tiền hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tăng, nhưng trong phương án phân bổ chi tiết cho từng địa phương, 5 địa phương (Hà Nội, An Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Tiền Giang) giảm 101,208 tỷ đồng so với số đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép cắt giảm 101,208 tỷ đồng kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng đã giao cho 5 địa phương, trong đó: Hà Nội: 30,736 tỷ đồng, An Giang 69,958 tỷ đồng, Hà Tĩnh 32 triệu đồng, Hải Dương 406 triệu đồng, Tiền Giang 76 triệu đồng. Toàn bộ số vốn cắt giảm nêu trên bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, đa số các ý kiến trong Ủy  ban này cũng bày tỏ quan điểm thống nhất như Chính phủ trình.

Do sự nhất trí cao, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết  với 100% ý kiến tán thành như đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên lưu ý, việc phải điều chỉnh như nêu trên thể hiện công tác quản lý, thống kê, tổng hợp số liệu để làm căn cứ phục vụ cho quá trình xây dựng dự toán, đề xuất tổng mức vốn cần hỗ trợ còn chưa nhất quán, chưa sát với tình hình thực tế và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rút kinh nghiệm.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quỹ đất nhà ở xã hội “bốc hơi” do đâu?

THÔNG CHÍ |

Đất dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội (NƠXH), tuy nhiên, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm việc xây NƠXH như phần lớn các dự án được thành phố cho phép cơ chế nộp tiền.

Thông tư “làm khó” người có công với cách mạng

Hưng Thơ |

Hiện Quảng Trị có hơn 2.100 bộ hồ sơ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết, khiến người dân và chính quyền đau đầu.

Bạc Liêu: Chi trả kịp thời cho gần 12.000 người có công

Nhật Hồ |

Thông qua nhiều hình thức chi trả khác nhau, Bạc Liêu chi trả kịp thời cho gần 12.000 người có công vơi số tiền trên 135 tỉ đồng.

Dành 1.392,7 tỉ đồng thăm, tặng quà, chăm sóc người có công với cách mạng

L.HOA |

Ngày 18.9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội: Quỹ đất nhà ở xã hội “bốc hơi” do đâu?

THÔNG CHÍ |

Đất dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất để xây nhà ở xã hội (NƠXH), tuy nhiên, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm việc xây NƠXH như phần lớn các dự án được thành phố cho phép cơ chế nộp tiền.

Thông tư “làm khó” người có công với cách mạng

Hưng Thơ |

Hiện Quảng Trị có hơn 2.100 bộ hồ sơ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết, khiến người dân và chính quyền đau đầu.

Bạc Liêu: Chi trả kịp thời cho gần 12.000 người có công

Nhật Hồ |

Thông qua nhiều hình thức chi trả khác nhau, Bạc Liêu chi trả kịp thời cho gần 12.000 người có công vơi số tiền trên 135 tỉ đồng.

Dành 1.392,7 tỉ đồng thăm, tặng quà, chăm sóc người có công với cách mạng

L.HOA |

Ngày 18.9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.