Dành 1.392,7 tỉ đồng thăm, tặng quà, chăm sóc người có công với cách mạng

L.HOA |

Ngày 18.9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công (NCC), tính đến ngày 30.6, Bộ LĐTBXH đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp, đổi trên 42.000 bằng Tổ quốc ghi công; các địa phương, ngành, công an, quân đội đã xác nhận trên 2000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã xác nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 498 liệt sĩ.

Theo thống kê ban đầu, ngân sách Nhà nước đã dành tổng cộng khoảng 1.392,7 tỉ đồng cho công tác thăm, tặng quà, chăm sóc NCC với cách mạng. Trong đó, ngân sách các địa phương trong cả nước đã dành khoảng 998,1 tỉ đồng với trên 2,44 triệu suất quà thăm hỏi tặng cho các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH đã trình Chủ tịch Nước ban hành Quyết định tặng quà cho đối tượng NCC với cách mạng trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với tổng kinh phí để tặng quà là hơn 394,6 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nhất định phải tập trung giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng trong năm 2017 và phấn đấu năm 2020  giải quyết xong tất cả hồ sơ thương binh, liệt sĩ còn tồn đọng. Hiện nay, cả nước còn trên 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, cho nên, công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phải hết lòng, trên tinh thần khẩn trương nhất. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH đã triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 14 ngày 19.7.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng”, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác NCC với cách mạng; phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.