Bộ Ngoại giao làm rõ nội hàm Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 14.12, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới liên quan tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, sau 15 năm từ khi xác lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu.

Hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực và toàn diện. Hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, đối thoại, trao đổi ở các ngành, các cấp, nhất là các chuyến thăm cấp cao.

Trong Tuyên bố chung nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, bà Phạm Thu Hằng chỉ ra.

Bà Hằng nói thêm, hai bên cũng nhất trí cho rằng, phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.

"Đây cũng là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến, phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần vào xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới" - người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Về nội hàm hợp tác Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, bà Phạm Thu Hằng nói: Các phương hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới trên bình diện song phương, trong các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng đã được nêu cụ thể trong Tuyên bố chung giữa 2 nước.

Trả lời câu hỏi của báo giới về các văn kiện hợp tác liên quan tới hợp tác đường sắt, bà Phạm Thu Hằng thông tin: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam, hai bên đã ký kết rất nhiều văn kiện.

Nhân chuyến thăm này, hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy việc xây dựng đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nghiên cứu các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội - Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Việc triển khai các dự án này sẽ góp phần tăng cường hợp tác kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường” - bà Hằng nói thêm.

Trả lời câu hỏi khác về sáng kiến Cộng đồng chia sẻ tương lai, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ ra, trong Tuyên bố chung giữa hai nước, hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng, phát triển quan hệ giữa hai nước cần tuân thủ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau và kiên trì giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhân sĩ, thế hệ trẻ là người tiên phong trên chặng đường hữu nghị Trung - Việt

Thanh Hà |

Chiều 13.12, cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt - Trung

Lao Động |

Chiều 13.12, cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp gỡ:

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tọa đàm trực tuyến: Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

ANH HUY |

Sáng mai (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Lo kẹt xe trầm trọng khi đóng nút giao thông lớn ở khu Nam TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) vốn đã thường xuyên ùn tắc, sắp tới rào chắn toàn bộ nút giao này để thi công hầm chui dự báo sẽ gây xáo trộn, kẹt xe trầm trọng hơn.

Loạt dự án ở nhiều địa phương vào danh sách kiểm tra của Bộ Xây dựng

Phan Anh |

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. Mỗi địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại 10 dự án nhà ở, khu đô thị hoặc dự án bất động sản lớn.

Rút cả chục nghìn tỉ, khối ngoại tái định vị chiến lược đầu tư ở Việt Nam?

Đức Mạnh |

Đà bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại của khối ngoại đã khiến thị trường chứng khoán trong nước thiếu đi lực hỗ trợ quan trọng. Chỉ số VN-Index loay hoay quanh mức 1.100 điểm suốt 2 tháng nay.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Nhân sĩ, thế hệ trẻ là người tiên phong trên chặng đường hữu nghị Trung - Việt

Thanh Hà |

Chiều 13.12, cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị, thế hệ trẻ Việt - Trung

Lao Động |

Chiều 13.12, cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp gỡ:

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.