Bộ LĐTBXH lý giải vì sao hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm

Vương Trần - Phạm Đông |

Một số doanh nghiệp không nắm chắc, e ngại trong việc liên lụy nếu người lao động trục lợi chính sách nên yêu cầu người lao động các giấy tờ chứng minh phát sinh so với quy định (ví dụ yêu cầu người lao động cung cấp giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê nhà,…).

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4.6, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi: Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người lao động thuê trọ nếu đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Thời gian triển khai chính sách từ 1.4 nhưng đến nay số người lao động nhận được tiền hỗ trợ ít, tiến độ giải ngân rất chậm. Xin hỏi Bộ LĐTBXH có giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân việc này để chính sách đi vào cuộc sống?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Thị Hà cho biết, theo báo cáo của các Sở LĐTBXH đến ngày 3.6.2022, đã có 19 tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp.

Cụ thể, số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được 2.007 doanh nghiệp với 46.461 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 33,2 tỉ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 319 doanh nghiệp, 21.361 lao động, với kinh phí là 25,4 tỉ đồng.

Số hồ sơ đã được giải ngân: 100 doanh nghiệp với 6.297 lao động, 3,16 tỉ đồng (Hà Nội: 1.679 triệu đồng; Cà Mau: 1.452,5 triệu đồng; Quảng Ninh: 27,5 triệu đồng).

Về tiến độ triển khai thực hiện chính sách chậm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, một số địa phương chưa chủ động, chậm triển khai thực hiện chính sách (có địa phương đến cuối tháng 5 mới ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 08). Việc thông tin, tuyên truyền, giải thích cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ về các chính sách cũng như điều kiện hỗ trợ ban đầu chưa cụ thể.

Nguyên nhân kết quả phê duyệt và giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn thấp do một số cán bộ cấp huyện chưa nắm vững chuyên môn, còn lúng túng trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, còn e ngại trong việc triển khai chính sách.

Một số địa phương lúng túng trong việc bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

Một số doanh nghiệp không nắm chắc, e ngại trong việc liên lụy khi người lao động trục lợi chính sách nên yêu cầu người lao động các giấy tờ chứng minh phát sinh so với quy định (ví dụ yêu cầu người lao động cung cấp giấy đăng ký tạm trú, hợp đồng thuê nhà…).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, mặc dù thủ tục viết đơn, xác nhận lập danh sách rất đơn giản nhưng do nhiều doanh nghiệp, người lao động chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ dẫn đến việc lập danh sách đề nghị của các doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động rất chậm.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 tháng nên nhiều doanh nghiệp chờ đủ thời gian để làm gộp hồ sơ 2 hoặc 3 tháng đề nghị hỗ trợ. Vì vậy, đến nay UBND cấp huyện chưa nhận nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ LĐTBXH đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19.5.2022 về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022;

Ngày 31.5.2022, Bộ LĐTBXH đã có công văn số 1780/LĐTBXH-VL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động thuê nhà: Tiền đã có, đối tượng đã rõ nhưng triển khai rất chậm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề tiền đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể nhưng thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn rất chậm. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện việc này nhanh chóng để chính sách nhanh chóng đến tay người lao động.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ tiền thuê trọ, xây dựng nhà ở công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị áp dụng với cả lao động chính thức và phi chính thức. Đồng thời, dành khoản kinh phí thoả đáng để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do COVID-19

Phạm Cường |

Hoà Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa chủ trì giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 208/QĐ-LĐLĐ tỉnh ngày 10.12.2021.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hỗ trợ người lao động thuê nhà: Tiền đã có, đối tượng đã rõ nhưng triển khai rất chậm

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề tiền đã có, đối tượng đã rõ, mục tiêu hỗ trợ cụ thể nhưng thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động vẫn rất chậm. Do đó, các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện việc này nhanh chóng để chính sách nhanh chóng đến tay người lao động.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị tăng kinh phí hỗ trợ tiền thuê trọ, xây dựng nhà ở công nhân

Vương Trần |

Đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị áp dụng với cả lao động chính thức và phi chính thức. Đồng thời, dành khoản kinh phí thoả đáng để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do COVID-19

Phạm Cường |

Hoà Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình vừa chủ trì giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 208/QĐ-LĐLĐ tỉnh ngày 10.12.2021.