Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới: Kích hoạt hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

VƯƠNG LONG DŨNG |

Những ngày qua, tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang trở lại với những ca dương tính tại TP.Đà Nẵng. Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được kích hoạt trở lại nhằm ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng của đại dịch nguy hiểm này. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới.

Tăng cường tối đa lực lượng phòng dịch cho các đơn vị tuyến đầu

Từ ngày 26-28.7, nhiều cuộc họp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được diễn ra để triển khai tình hình phòng chống, dịch bệnh. Bộ đội biên phòng đã thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới; tăng cường tối đa lực lượng cho các đơn vị tuyến đầu; kiên cố hóa 250 chốt tại các địa bàn trọng điểm.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh nội dung thời gian tới Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khởi tố các đối tượng môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện ngay các khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ kép; quyết tâm ngăn chặn tối đa các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đối với những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly sẽ xử lý theo quy định.

Ngay trong ngày 28.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 - Bộ đội Biên phòng yêu cầu, kích hoạt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 16 giờ ngày 26.7.2020 ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch tại Sở chỉ huy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép; tăng cường lực lượng tuần tra, siết chặt, kiểm soát đường mòn, lối mở biên giới tập trung tại các tỉnh biên giới phía Bắc; ngăn chặn triệt để xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào; xử lý nghiêm các trường hợp làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép…

Cũng theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 8 đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới. Các đơn vị bộ đội biên phòng duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, chế độ trực phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, siết chặt công tác kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Mặt khác, tăng cường phối hợp với các lực lượng, tăng cường hợp tác quốc tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

100% lán trại vẫn dựng dọc các chốt đường biên

Trao đổi với Lao Động về công tác tuần tra kiểm soát xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trung tá Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn - cho hay, về quân số chốt trực ở đường biên giới hiện vẫn nguyên quân số. Thậm chí ngày 10.7, Bộ Tư lệnh còn tăng cường thêm 103 cán bộ chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để bổ sung cho các đồn.

“Chúng tôi từ Tết đến nay vẫn chưa rút quân, 100% lán trại vẫn được dựng dọc theo các chốt đường biên” - trung tá Thanh nói.

Ông Thanh cũng cho biết, trong thời gian giãn cách xong, có 24 vụ, khởi tố 48 đối tượng, trong đó có hơn 100 đối tượng liên quan về xuất nhập cảnh trái phép. Riêng ngày 27.7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cũng đã bắt giữ nhóm đưa đón trái phép 9 công dân Trung Quốc.

Còn Đại úy Đỗ Quang Trung - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn - thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) thông tin, hiện tại đồn vẫn duy trì 10 lán trại, với 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực. “Chúng tôi đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát cơ động. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân không tham gia đưa đón xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho hoạt động xuất nhập khẩu trái phép” - đại úy Trung nói.

Cũng theo đại úy Trung, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã bắt, khởi tố 3 vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Gần đây nhất, Đồn bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hôm 12.7.

Trước tình hình dịch COVID - 19 có những diễn biến mới, phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Lào Cai cũng vừa có chỉ đạo, đưa ra nhiều biện pháp cấp thiết. Đáng chú ý, những người từ Đà Nẵng về tỉnh này phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Liên quan đến công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, phía tỉnh Lào Cai yêu cầu bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời, không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn. Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai. Chú trọng kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, chiều 27.7, Bộ Công an đã ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ, giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trong đó, công điện yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, góp phần tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

* Sáng 28.7, qua tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Xín Cái, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 458. Trước đó, ngày 27.7, tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phối hợp với lực lượng công an, dân quân phát hiện 3 đợt công dân xuất nhập cảnh trái phép. Hiện nay, Đồn Biên phòng Xín Mần tiếp tục duy trì hoạt động 5 chốt phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới và 4 tổ tuần tra, kiểm soát cơ động để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, giữ ổn định an ninh trật tự.

VƯƠNG LONG DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng chốt chặn chống dịch, bắt tội phạm ma túy

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn qua đường biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì nhiều chốt chặn trên tuyến biên giới. Đồng thời phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ 21 đối tượng vượt biên trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 5.4, Đại tá Phạm Ngọc Phú-Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 21 công dân Việt Nam vượt biên  trái phép từ Lào trở về.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ đội biên phòng chốt chặn chống dịch, bắt tội phạm ma túy

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn qua đường biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì nhiều chốt chặn trên tuyến biên giới. Đồng thời phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ 21 đối tượng vượt biên trái phép

Khai Nguyên |

Ngày 5.4, Đại tá Phạm Ngọc Phú-Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 21 công dân Việt Nam vượt biên  trái phép từ Lào trở về.

Cùng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức, công tác phòng - chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân. Cùng chung một ý chí “chống dịch như chống giặc” với hàng triệu người dân, những cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn đang nỗ lực từng ngày để chung tay đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.