Bộ đội biên phòng chốt chặn chống dịch, bắt tội phạm ma túy

Phạm Đông |

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn qua đường biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì nhiều chốt chặn trên tuyến biên giới. Đồng thời phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy trên địa bàn.

Ngày 25.4, thông tin với Lao Động, Đại úy Đỗ Quang Trung – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn duy trì quân số tại 10 chốt chặn kiểm soát, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo Đại úy Trung, chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tuần tra, phát hiện hơn 130 công dân các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Lào Cai... xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Mới đây nhất, vào hồi 11h30 ngày 24.4 đơn vị đã phát hiện 2 công dân (gồm 1 nam, 1 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. 2 trường hợp này sau đó đã được cán bộ Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đo thân nhiệt cho từng người và đưa về cách ly phòng dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 20h ngày 22.4, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với lực lượng dân quân, Công an xã Xuất Lễ trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 3 công dân Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tất cả công dân này đều khai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc  với mục đích làm thuê.

Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép, trong tháng 4 này Đồn Biên phòng Ba Sơn đã triệt phá 4 vụ, bắt giữ 6 đối tượng tàng trữ, mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Điển hình là khoảng 22h30 ngày 18.4, tại đường DH24 thuộc xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tổ kiểm soát cơ động của Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, một đối tượng đã quay đầu, phóng xe bỏ chạy. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là chất ma túy.

Đối tượng khai nhận là Nông Tuấn Hưng (sinh năm 2003, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc). Gói chất bột màu tráng nêu trên là ma túy mua về sử dụng và bán lại cho người nghiện kiếm lời.

 
2 đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Đỗ Quang Trung

Một vụ việc khác là vào 22h30 ngày 7.4, tại thôn Bản Rằn, xã Cao Lâu, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy vào khu vực biên giới có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ kiểm soát phát hiện bên dưới nắp chống nóng pô xe có một gói giấy vệ sinh màu trắng. Mở gói giấy vệ sinh bên trong có 1  gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là chất ma túy.

Các đối tượng Dương Hoàng Việt (sinh năm 1997) và Lý Văn Hiện (sinh năm 1996) cùng ở xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc khai nhận gói chất bột trên là ma túy mua về để sử dụng. Các lực lượng chức năng đã đưa 2 đối tượng về Đồn, lập biên bản để điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đề nghị biên phòng chấn chỉnh việc không đảm bảo giãn cách xã hội

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại Biên phòng Quảng Trị có trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo địa phương đề nghị rà soát, chấn chỉnh.

Chống dịch COVID-19, chiến sĩ biên phòng chưa gặp con mới chào đời

Quách Du - Cát Tường |

Với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung úy Nguyễn Xuân Tài – Đội trưởng tham mưu hành chính thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) quyết tâm ở lại cùng đồng đội chống dịch, dù con trai mới chào đời.

Bộ đội biên phòng bắt cặp vợ chồng buôn ma túy, mang theo súng

Mai Hường |

Thào A Dế (45 tuổi) và vợ Sùng Thị Dợ (37 tuổi) trong lúc mang số ma túy tổng hợp mua của đối tượng người Lào về Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng bộ đội biên phòng ở Điện Biên bắt quả tang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị: Đề nghị biên phòng chấn chỉnh việc không đảm bảo giãn cách xã hội

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại Biên phòng Quảng Trị có trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo địa phương đề nghị rà soát, chấn chỉnh.

Chống dịch COVID-19, chiến sĩ biên phòng chưa gặp con mới chào đời

Quách Du - Cát Tường |

Với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Trung úy Nguyễn Xuân Tài – Đội trưởng tham mưu hành chính thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) quyết tâm ở lại cùng đồng đội chống dịch, dù con trai mới chào đời.

Bộ đội biên phòng bắt cặp vợ chồng buôn ma túy, mang theo súng

Mai Hường |

Thào A Dế (45 tuổi) và vợ Sùng Thị Dợ (37 tuổi) trong lúc mang số ma túy tổng hợp mua của đối tượng người Lào về Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng bộ đội biên phòng ở Điện Biên bắt quả tang.