Góp sức trẻ chống dịch COVID-19
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trao đổi với Lao Động, Đại úy Đỗ Quang Trung – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, hàng ngày các chiến sĩ trẻ đã phối hợp chặt chẽ với những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong đơn vị triển khai công tác tuần tra, chốt chặn trên biên giới. Điều này đã ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới.
“Do được huấn luyện, đào tạo bài bản nên các chiến sĩ trẻ thích ứng và bắt nhịp với công việc rất nhanh. Việc tuần tra được đơn vị thực hiện thường xuyên đê kiểm tra, bảo vệ đường biên giới, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ba Sơn cũng thường xuyên phối hợp với thanh niên Đoàn xã Cao Lâu tu sửa, phát quang và làm đường tuần tra” – Đại úy Trung thông tin.
Ngoài công tác tuần tra, đơn vị còn đến các khu vực dân cư để tuyên truyền, vận động bà con phòng dịch, tuyệt đối không vượt biên trái phép. Từ đó, đơn vị đã phối hợp với địa phương 3 xã (Mẫu Sơn, Cao Lâu, Xuất Lễ), tuyên truyền được 32 buổi/6.582 lượt người nghe; phát được gần 1.000 tờ rơi; trích quỹ vốn đơn vị mua 2.000 chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho nhân dân.
Trong lúc đi tuần tra lên mốc giới ở xã Cao Lâu - nơi tiếp giáp với huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, chiến sĩ Bùi Văn Đương (sinh năm 1998, quê ở Ý Yên, Nam Định) chia sẻ: “Biết rằng nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới khó khăn, công tác chống dịch COVID-19 có thể kéo dài nhưng chúng tôi luôn coi Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt. Chính vì vậy, chúng tôi luôn lỗ lực, cố gắng từng ngày để góp một phần sức lực vào việc đẩy lùi dịch bệnh”.
Tiếp lời, chiến sĩ Hoàng Giàu Quý cho biết, được sống và trực tiếp làm việc tại nơi biên giới, các chiến sĩ trẻ trong đoàn như anh luôn ý thức được việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tự hào về mảnh đất biên cương nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thông qua việc tuần tra, kiểm soát sẽ ngăn chặn kịp thời những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh từ xa.
Khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ
Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn Lều Minh Tiến, thông qua công tác quán triệt, các cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức rõ nhiệm vụ của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó 100% cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.
Song song với việc tuần tra, kiểm soát khu vực đường mòn, lối mở, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân và phát động phong trào toàn dân chống dịch COVID-19. Từ đó đề nghị người dân khi phát hiện có người nhập cảnh, xuất cảnh trái phép thông báo cho đồn để cách ly theo quy định.
Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Xuất Lễ, gọi hỏi, lập biên bản làm việc với 4 trường hợp là dân địa bàn trú tại thôn Khuổi Tát và thôn Pò Mã. Những người này có nghi vấn, dấu hiệu cấu kết với một số đối tượng người Trung Quốc đưa đón người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước qua đường mòn biên giới để thu tiền đường.
Ngoài ra, Đồn Biên phòng Ba Sơn cũng tham mưu, phối hợp với UBND xã Cao Lâu, Xuất Lễ, lập danh sách các xe ôtô trên địa bàn và mời các chủ xe ký cam kết không tiếp tay, chở người xuất nhập cảnh trái phép.