Bộ Công an không giảm biên chế cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường. Bộ sẽ điều động công an các cấp, từ bộ đến cấp tỉnh, huyện để tăng cường cho cấp cơ sở.

Xác định 100% mã số định danh cho công dân

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng 7.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành chất vấn đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) cho biết, người dân di dân tự phát tại Tây Nguyên có nguồn gốc người Việt Nam chưa được xác định quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại đất rừng tự nhiên hơn 20 năm. Đến nay, những người này không có giấy tờ về đất đai, giấy tờ tùy thân.

"Vậy phải có đất ở, đất sản xuất trước hay có giấy chứng nhận căn cước trước?", đại biểu đề nghị Chính phủ, Bộ Công an giải quyết căn cơ về vấn đề pháp lý nhằm dứt điểm tình trạng trên trong thời gian tới, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, ở các tỉnh miền núi ngày càng tốt hơn.

Đại biểu Nguyễn Tạo chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Nguyễn Tạo chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, đến nay, Bộ Công an đã xác định 100% mã số định danh cho công dân trên toàn quốc. Đặc biệt là việc cấp giấy tờ, xác định hộ khẩu cùng một số hoạt động để tiếp tục cấp cho công dân các giấy tờ, đặc biệt là căn cước.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trường hợp con lai, người không có quốc tịch hoặc người từ trước đến giờ chưa có một loại giấy tờ gì thì cần phải có cơ sở xác định để đánh giá, đặc biệt là đối với những công dân chưa có chỗ ở hợp pháp…

Bộ trưởng ví dụ ở Tây Nguyên, tình hình dân cư di cư vào đây rất lớn, đất đai ở Tây Nguyên lại rất phức tạp…

"Bây giờ chưa xác định được vị trí, chỗ ở hợp pháp của người dân thì theo quy định của pháp luật chưa có hộ khẩu. Chỉ đăng ký hộ khẩu khi người dân có chỗ ở hợp pháp. Người ta là công dân Việt Nam, theo Hiến pháp có thể được cư trú bất kể chỗ nào, nơi nào ở Việt Nam nhưng phải có chỗ ở hợp pháp", Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết có thể quản lý được giấy tờ của người dân nhưng chưa cấp được hộ khẩu là vì người dân chưa có chỗ ở hợp pháp.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nếu trong trường hợp cấp đất ở, cấp hộ khẩu tức là chính quyền đã xác nhận chỗ ở hợp pháp. Ông cho rằng, để giải quyết các vấn đề, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, các ngành, để cùng xác định được vấn đề chỗ ở, giải quyết được vấn đề căn cơ về đất đai.

"Trên cơ sở có dân thì mới thành lập được chính quyền. Ở Tây Nguyên hiện nay nhiều bản, nhiều xóm chưa hình thành được là vì có dân ở nhưng chưa có xác nhận chỗ ở hợp pháp chính thức nên chưa thành lập được hệ thống chính quyền", Bộ trưởng Tô Lâm nói và nêu rõ đây là việc khó khăn, sẽ tập trung giải quyết.

Cách nào để cảnh sát khu vực đảm bảo nhiệm vụ?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Tô Thị Bích Châu (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay là lực lượng cảnh sát khu vực, cũng được sắp xếp theo khu phố, tổ dân phố.

"Với tình hình an ninh trật tự phức tạp, những thành phố đông dân như TP Hồ Chí Minh cũng bị cắt giảm biên chế cơ học đối với cảnh sát khu vực như các ngành khác. Vậy cách nào để cảnh sát khu vực có thể thực hiện đảm bảo nhiệm vụ của mình, bám sát địa bàn dân cư, giữ mối liên hệ với nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?" - đại biểu Châu chất vấn.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu - Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Tô Thị Bích Châu - Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Công an cho biết hiện nay, Bộ đã điều động trên 50.000 cán bộ công an chính quy xuống cấp cơ sở là cấp phường, cấp xã.

Với tốc độ đô thị hóa, công việc của công an cấp cơ sở là rất lớn. Theo thống kê, công an khu vực có trên 100 đầu việc phải thực hiện hàng ngày.

Do đó, Bộ Công an không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà tiếp tục tăng cường. Bộ sẽ thực hiện bằng cách điều động công an các cấp, từ bộ rồi đến cấp tỉnh, huyện để tăng cường cho cấp cơ sở.

Các đơn vị đã điều động gần 500 công an cấp bộ về cấp xã để tăng cường cho những khu vực có tình hình phức tạp, đặc biệt ở vùng biên giới.

Đại tướng Tô Lâm nêu thêm giải pháp tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ trong giao dịch, kết nối với người dân để hình thành các thông tin, tương tác; từ đó tăng năng suất làm việc của công an cấp khu vực.

Bộ cũng dự kiến thêm lực lượng để có thể đảm đương được công việc khi có yêu cầu quản lý ở cơ sở.

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Một số địa phương chưa đủ lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý rác thải

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ việc phân loại rác tại nguồn chưa làm triệt để, các địa phương chưa đủ lượng rác để xây dựng các nhà máy cần công suất lớn để xử lý tập trung..., gây ra nhiều khó khăn trong xử lý rác thải.

Sẽ rà soát, xét thăng hạng cho nhân viên trường học để xếp lương tốt hơn

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, chế độ lương với các viên chức hay nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo được mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cần ít nhất 254.163 người tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng 27.10, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

Sóc Sơn sẽ mạnh tay với việc chống đối dự án cụm công nghiệp 20,8 ha

Thu Giang |

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu (xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn đã đề nghị tổ an ninh tăng cường các biện pháp răn đe, xử lý các đối tượng chống đối, không chấp hành chủ trương triển khai dự án.

Điểm check-in nổi tiếng ở đồi cỏ may đẹp như một bức tranh

An Trịnh |

Lào Cai - Khu đồi cỏ may xã Cốc Ly là điểm check-in mới hấp dẫn du khách đến với huyện Bắc Hà.

Nhân viên thư viện Nha Trang có nguy cơ mất việc sau kỳ thi viên chức

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vì không có quyết định công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục, hàng loạt nhân viên thư viện ở Nha Trang buộc phải thi tuyển viên chức tới đây. Nếu không thi, họ sẽ đối diện với nguy cơ mất việc. Còn nếu thi, họ buộc phải cạnh tranh với những người trẻ…

Một số địa phương chưa đủ lượng rác để xây dựng nhà máy xử lý rác thải

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ việc phân loại rác tại nguồn chưa làm triệt để, các địa phương chưa đủ lượng rác để xây dựng các nhà máy cần công suất lớn để xử lý tập trung..., gây ra nhiều khó khăn trong xử lý rác thải.

Sẽ rà soát, xét thăng hạng cho nhân viên trường học để xếp lương tốt hơn

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, chế độ lương với các viên chức hay nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo được mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Cần ít nhất 254.163 người tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở

NHÓM PV |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng 27.10, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.