Kiốt chợ truyền thống cho thuê, sang lại giá rẻ cũng không có khách

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Tưởng rằng khi dịch COVID-19 qua đi, chợ truyền thống sẽ trở lại nhộn nhịp, nhưng thói quen mua hàng online cùng với việc kinh tế khó khăn khiến nhiều kiốt bán hàng trong chợ truyền thống dần mất khách. Nhiều kiốt đóng cửa rao cho thuê, sang nhượng giá rẻ nhưng cũng không có người quan tâm.

dffd
Chật vật bước qua mùa dịch phải đóng sạp, nghỉ bán, kinh tế sụt giảm, nay hàng trăm tiểu thương tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) lại đang phải đối mặt với nguy cơ bỏ sạp, rao bán sạp vì tình hình buôn bán ế ẩm.
fđ
Ngay lối vào của chợ Bà Chiểu, có đến 3 - 4 sạp đóng cửa im lìm nhiều tháng nay vì không có khách.
sf
Nhiều kiốt có dán thông báo cho thuê, sang nhượng, nhưng các chủ sạp tại chợ cho biết, đã nhiều tháng ròng vẫn không có ai hỏi thuê. Chủ cửa hàng Khánh Hương (tiểu thương chợ Bà Chiểu) cho biết, các kiốt này dù đăng biển cho thuê, sang nhượng, nhưng không có ai hỏi vì "giờ không ai bước vào cái nghề này nữa".
gfg
"Mặc dù đóng cửa không kinh doanh nhưng chủ các kiốt vẫn sẽ phải đóng phí hàng tháng bao gồm phí vệ sinh, bảo vệ... mức đóng tùy vào diện tích và vị trí của kiốt. Có những người vẫn buộc phải đóng kiốt vì kinh doanh còn thua lỗ hơn; cho thuê và sang sạp thì không có người quan tâm"- bà Hương, tiểu thương ở chợ Bà Chiểu cho hay.
df
Những kiốt trong chợ hiện nay vẫn còn mở bán đa phần đều đã được các tiểu thương mua "đứt" từ lâu nên không tốn chi phí thuê mặt bằng. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có lác đác vài khách mua. Mỗi ngày, nhiều tiểu thương đến mở sạp rồi lựa chọn xem phim, nằm ngả lưng để giết thời gian.
dg
Chị Cù Thị Kim Thúy - tiểu thương chợ Bà Chiểu - kinh doanh ngành hàng áo quần đã hơn 20 năm cho biết, chưa bao giờ chị trải qua tình cảnh ế ẩm như 2 năm trở lại đây. "Trước đây khi người thuê xung quanh trả kiốt, bỏ nghề, giá thuê rẻ nên tôi ôm lại 7 sạp, không ngờ bây giờ lại lao đao thế này. Cuối năm nay mà không khởi sắc tôi cũng phải trả bớt để giảm chi phí. Từ sau dịch đến giờ, các kiốt ở đây không có ai thuê mới, chỉ toàn người làm lâu năm"- chị Thúy cho hay.
df
Khắp các lối đi quanh chợ đều có những tờ giấy thông báo sang lại sạp, cho thuê kiốt. Nhiều tiểu thương cho biết, trước đây, các tiểu thương tranh nhau từng suất để thuê hay mua lại sạp tại chợ. "Trước đây, 1 kiốt kinh doanh ở chợ truyền thống có thể kiếm đủ tiền nuôi cả gia đình, thế nhưng giờ chỉ mong bán được đủ chi phí ăn uống. Giờ không còn người mới đến thuê kiốt nữa, họ bán hàng online là chủ yếu"- một tiểu thương than thở.
ảnh
Đại diện Ban Quản lý chợ Bà Chiểu cho biết, số hộ kinh doanh cũng như số kiốt của chợ trong năm 2023 đã giảm so với năm 2022. Đến tháng 10.2023, tổng số sạp hiện hữu tại chợ là 1.368, tuy nhiên trong đó chỉ có 551 hộ với 950 sạp hàng đang kinh doanh.
NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Chợ truyền thống kinh doanh ế ẩm, nhiều sạp đóng cửa rao bán

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Gồng lỗ để trụ lại buôn bán hoặc thậm chí đóng sạp nghỉ bán đăng biển cho thuê, sang sạp là cách mà các tiểu thương chợ truyền thống ở TPHCM buộc phải lựa chọn vì tình hình ế ẩm, vắng khách trong những tháng gần đây.

Giảm giá khủng, tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội vẫn chật vật vì ế ẩm

VÂN HI |

Hà Nội - Tình trạng các chợ truyền thống rơi vào cảnh đìu hiu vắng khách đang khiến nhiều tiểu thương chật vật khó khăn.

Mục tiêu 100% chợ truyền thống không túi nilon "chết yểu", khó khả thi

Hải Danh - Linh Trang |

Theo lộ trình, đến cuối năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu các chợ truyền thống không sử dụng túi nilon đạt tỉ lệ 100%. Tuy nhiên, hơn nửa năm đã trôi qua, thói quen sử dụng túi nilon tại các chợ truyền thống của người dân vẫn chưa hề thay đổi.

Người giàu thứ 2 Ấn Độ gọi ông Phạm Nhật Vượng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn

Thanh Hà |

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có cuộc gặp với ông Gautam Adani - tỉ phú giàu thứ hai Ấn Độ, giàu thứ 23 thế giới.

Một người nói đùa mang súng lên máy bay là trung tá Công an tỉnh Thái Bình

Hà Vi - Trung Du |

Thái Bình - Liên quan đến sự việc hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp, có một người là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình.

18 giờ kinh hoàng trên du thuyền chở 1.000 khách gặp bão dữ giữa biển

Ngọc Vân |

Chuyến đi trong mơ trở thành cơn ác mộng đối với 1.000 hành khách trên du thuyền bị bão tấn công giữa biển, khiến 100 người bị thương.

Công an vào cuộc vụ người dân ồ ạt mang sổ đỏ đi tích hợp VNeID

Khánh Linh |

Sau khi nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ, nhiều công dân đã mang sổ đỏ và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD.

Hiện trạng khu đất sẽ xây dựng toà tháp cao nhất Việt Nam

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự kiến, toà tháp Trung tâm Tài chính 108 tầng thuộc dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội sẽ khởi công ngày 10.11.

Chợ truyền thống kinh doanh ế ẩm, nhiều sạp đóng cửa rao bán

NGỌC ÁNH - KHÁNH LINH |

TPHCM - Gồng lỗ để trụ lại buôn bán hoặc thậm chí đóng sạp nghỉ bán đăng biển cho thuê, sang sạp là cách mà các tiểu thương chợ truyền thống ở TPHCM buộc phải lựa chọn vì tình hình ế ẩm, vắng khách trong những tháng gần đây.

Giảm giá khủng, tiểu thương chợ truyền thống Hà Nội vẫn chật vật vì ế ẩm

VÂN HI |

Hà Nội - Tình trạng các chợ truyền thống rơi vào cảnh đìu hiu vắng khách đang khiến nhiều tiểu thương chật vật khó khăn.

Mục tiêu 100% chợ truyền thống không túi nilon "chết yểu", khó khả thi

Hải Danh - Linh Trang |

Theo lộ trình, đến cuối năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu các chợ truyền thống không sử dụng túi nilon đạt tỉ lệ 100%. Tuy nhiên, hơn nửa năm đã trôi qua, thói quen sử dụng túi nilon tại các chợ truyền thống của người dân vẫn chưa hề thay đổi.