Bảo vệ trẻ em cần có nhiều biện pháp cụ thể hơn nữa

THÙY LINH |

Thời gian qua, dư luận hết sức bàng hoàng và bức xúc trước những vụ bạo lực xâm hại trẻ em diễn ra, với tính chất ngày càng nghiêm trọng và phức tạp. Giữa bối cảnh đó, Ủy ban Quốc gia (UBQG) về trẻ em do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch ủy ban đã ra mắt sáng 6.12.

Đồng thời, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng được khai trương. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ đưa các hoạt động bảo vệ trẻ em vào quy củ, hệ thống và hiệu quả hơn. 

Xử lý nhanh vụ việc liên quan đến trẻ em

Theo Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Thường trực UBQG về trẻ em - hằng năm, trung bình còn hàng nghìn trường hợp trẻ em bị tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn là do đuối nước và trẻ em bị xâm hại.

UBQG về trẻ em do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch ủy ban được thành lập, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với ba số 111 cũng được khai trương, nhằm mục tiêu thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phiên họp sáng 6.12, Tổng đài này sẽ kết nối trực tiếp với một đơn vị tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở là Đoàn Thanh niên để tiếp nhận nhanh, khi nhận được thông tin từ Tổng đài 111 sẽ xử lý nhanh vụ việc liên quan đến trẻ em.

Cần có nhiều biện pháp cụ thể hơn nữa

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH) - cho biết, hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của Bộ LĐTBXH và Bộ GDĐT đã trao đổi, để thống nhất biện pháp có thể tăng cường quy định pháp luật, cũng như hướng dẫn người dân, các bậc cha mẹ, các cơ sở mầm non để tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.

UBND TPHCM, báo chí, các bậc phụ huynh có đề xuất tăng cường kiểm soát hoạt động về giáo dục trẻ mầm non, trong đó có lắp đặt camera theo dõi. Chúng tôi cho rằng, nếu lắp đặt camera mà có những quy định cụ thể về đối tượng được xem thì cũng không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của trẻ em 2016. Vì luật quy định hạn chế tiết lộ những bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Ông Nam cũng cảnh báo, các bậc phụ huynh cũng cần trang bị kỹ năng cho mình, mỗi khi đón con về thì cần có kỹ năng để hỏi han, kiểm tra những dấu hiệu khác lạ về giao tiếp, tâm lý, thân thể các em để kịp thời phát hiện. Khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, các bậc phụ huynh có thể trực tiếp thông báo đến 111, UBND cấp xã phường, nếu nghiêm trọng có thể thông báo đến cơ quan công an.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Bé 4 tuổi bị bạo hành trong lớp: Cô giáo nói 4 bạn quây, con "tố" bị các cô đánh

Bích Hà |

Ông Phạm Văn Nghị - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) xác nhận tại Trường mầm non Ngọc Sơn đã xảy ra vụ việc cháu bé bị đánh bầm tím trong lớp học.

Chất vấn “nóng” về bạo hành ở trường mầm non

Cao Hùng - A.C |

Ngày 6.12, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bước sang ngày thứ ba, với các phiên chất vấn tại hội trường. Cùng ngày các đại biểu HĐND TP.Hà Nội tiếp tục chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm.

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế GTGT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế VAT được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Bé 4 tuổi bị bạo hành trong lớp: Cô giáo nói 4 bạn quây, con "tố" bị các cô đánh

Bích Hà |

Ông Phạm Văn Nghị - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) xác nhận tại Trường mầm non Ngọc Sơn đã xảy ra vụ việc cháu bé bị đánh bầm tím trong lớp học.

Chất vấn “nóng” về bạo hành ở trường mầm non

Cao Hùng - A.C |

Ngày 6.12, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bước sang ngày thứ ba, với các phiên chất vấn tại hội trường. Cùng ngày các đại biểu HĐND TP.Hà Nội tiếp tục chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm.

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.