Quảng Ninh khánh thành đường cao tốc có nhiều cầu nhất vào 1.9.2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lễ khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái – tuyến đường cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh dự kiến được tổ chức vào sáng 1.9.2022 tại khu vực Trạm thu phí Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Trước đó, theo kế hoạch, cao tốc đường bộ Vân Đồn – Móng Cái dự kiến được đưa vào khai thác tạm thời từ 1.8.2022. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, trong đó mưa nhiều và do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tiến độ đoạn Tiên Yên – Móng Cái bị chậm.

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài khoảng 81km, có tổng vốn đầu tư trên 12.700 tỉ đồng, vận tốc thiết kế 120km/h, được khởi công vào 3.4.2019.

Cầu Vân Tiên - cầu dài nhất trong số 32 cây cầu trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương
Cầu Vân Tiên - cầu dài nhất trong số 32 cây cầu trên tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Đỗ Phương

Trong đó, đoạn từ Tiên Yên đến Móng Cái, dài hơn 63km, được đầu tư theo hình thức B.O.T, với số vốn đầu tư hơn 9.100 tỉ đồng. Đoạn từ Vân Đồn đến Tiên Yên, dài hơn 16km, có vốn đầu tư 3.658 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Đây cũng được coi là tuyến cao tốc đường bộ có nhiều cầu nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại, với 32 cây cầu, trong đó có nhiều cây cầu vượt biển. Cây cầu lớn nhất trong số này là cầu Vân Tiên, kết nối huyện Vân Đồn và huyện Tiên Yên.

Cầu Vân Tiên dài 1.515m, rộng mặt cầu 25,25m; tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ôtô và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo tốc độ tối đa 120km/h…

Công trình được các chuyên gia đánh giá là có độ khó cao do điều kiện địa hình, địa chất khu vực phức tạp, dòng nước thủy triều chảy siết, chênh lệch 3-5m, dưới đáy là tầng đá, chiều sâu mức nước trên 17m (tương đương cầu Bãi Cháy).

Với việc khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 3 tuyến cao tốc đường bộ. Ảnh: Đỗ Phương
Với việc khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 3 tuyến cao tốc đường bộ. Ảnh: Đỗ Phương

Với việc đưa cao tốc Vân Đồn – Móng Cái vào hoạt động, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên có 3 tuyến cao tốc, gồm: Hạ Long – Hải Phòng, Hạ Long – Vân Đồn và Vân Đồn – Móng Cái, với tổng chiều dài gần 200km, được xây dựng bằng hình thức công – tư (PPP).

Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái cũng là mảnh ghép cuối cùng để hoàn chỉnh tuyến giao thông huyết mạch hoàn toàn bằng đường bộ cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3-4 giờ.

Nhờ đó, cũng góp phần kết nối với các khu kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, phát huy Sân bay Vân Đồn; kết nối cửa ngõ giao thương của Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc; tạo động lực phát triển KT-XH, kết nối các khu kinh tế trọng điểm và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu đầu tư tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh có thêm gần 60.000ha đất có giá trị từ việc mở đường mới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua rà soát, sau khi tuyến cao tốc từ cầu Bạch Đằng - Hạ Long - Vân Đồn đến Móng Cái, đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả và và tuyến đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều hoàn thành, Quảng Ninh sẽ có thêm gần 60.000ha đất có giá trị thương mại cao, khả năng thu hút các dự án tạo động lực.

Chuẩn bị thông xe tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, dự kiến sẽ được thông xe vào tháng 6 tới, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km đường cao tốc dài nhất cả nước (khoảng 200km). Với việc đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn toàn bằng cao tốc.

Quảng Ninh mở 2 tuyến đường kết nối Hạ Long với Bắc Giang và Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tăng cường liên kết và mở rộng không gian, cơ hội phát triển, tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch mở, nâng cấp các tuyến đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quảng Ninh có thêm gần 60.000ha đất có giá trị từ việc mở đường mới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua rà soát, sau khi tuyến cao tốc từ cầu Bạch Đằng - Hạ Long - Vân Đồn đến Móng Cái, đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả và và tuyến đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều hoàn thành, Quảng Ninh sẽ có thêm gần 60.000ha đất có giá trị thương mại cao, khả năng thu hút các dự án tạo động lực.

Chuẩn bị thông xe tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, dự kiến sẽ được thông xe vào tháng 6 tới, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km đường cao tốc dài nhất cả nước (khoảng 200km). Với việc đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn toàn bằng cao tốc.

Quảng Ninh mở 2 tuyến đường kết nối Hạ Long với Bắc Giang và Lạng Sơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhằm tăng cường liên kết và mở rộng không gian, cơ hội phát triển, tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch mở, nâng cấp các tuyến đường kết nối TP.Hạ Long với tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn.