Các kỳ họp HĐND TP.Hà Nội và HĐND TP.Hồ Chí Minh:

Chất vấn “nóng” về bạo hành ở trường mầm non

Cao Hùng - A.C |

Ngày 6.12, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bước sang ngày thứ ba, với các phiên chất vấn tại hội trường. Cùng ngày các đại biểu HĐND TP.Hà Nội tiếp tục chất vấn tại hội trường, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm.

Điều tra tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng

Nêu ý kiến chất vấn tại phiên họp HĐND TP.Hà Nội vào sáng 6.12, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam đặt câu hỏi: “Giám đốc Công an thành phố cho biết lý do gì đến giờ phút này chưa khởi tố vi phạm xây dựng cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên?”. Theo ông Nam, doanh nghiệp trên đã sai phạm nghiêm trọng, có hệ thống về công tác trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. 

Trả lời câu hỏi này vào chiều 6.12, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - cho biết: Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Cty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch thì ngày 29.11.2016, Cơ quan CSĐT CATP chính thức nhận toàn bộ hồ sơ của Thanh tra thành phố chuyển theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Cùng ngày, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng phòng PC46 đã ra quyết định phân công điều tra viên tổ chức xác minh, điều tra theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây là vụ việc xảy ra ở một Cty có nhiều các tình tiết, nội dung cần phải tập trung lực lượng, biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ.

Chúng tôi cũng đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Viện KSND thành phố để giám sát các hoạt động thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, trong đó có nội dung cần phải giám định thiệt hại. Chúng tôi đã có đề xuất với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn đánh giá thiệt hại này nhưng cho đến giờ chưa nhận được kết quả của việc giám định. Vì vậy, chúng tôi chưa có cơ sở khởi tố vụ án” - tướng Khương nêu rõ.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng thông tin, tuy đây là doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng là doanh nghiệp lớn, có nhiều người lao động. Cụ thể, hơn 20.000 lao động của doanh nghiệp này đang lao động ở 40 tỉnh, thành và nước Lào.

“Việc chúng ta điều tra, xác minh với tinh thần tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng. Bởi vì quá trình xử lý sẽ tác động trước hết đến khách hàng, người dân đã mua và đang ở các chung cư này, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của người lao động đang làm việc ở công ty. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, chúng tôi đang cùng với Viện Kiểm sát đề nghị với 3 ngành tư pháp T.Ư họp nghe cơ quan điều tra CATP và Viện Kiểm sát báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can” - tướng Khương nói.

Trong sáng 6.12, HĐND TP.Hà Nội chất vấn hàng loạt vấn đề “nóng” về quản lý trật tự đô thị. Còn buổi chiều cùng ngày, HĐND thành phố chất vấn về phát triển nông nghiệp và quản lý chợ. Chiều 6.12, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, HĐND khóa XV, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, để chuẩn bị cho kỳ họp, UBND thành phố đã thống nhất với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để chuẩn bị 27 báo cáo, tờ trình, 10 báo cáo giải trình bổ sung, các dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố. Ông Chung khẳng định sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố.

Chất vấn “nóng” về bạo hành ở trường mầm non

Ngày 6.12, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bước sang ngày thứ ba, với các phiên chất vấn tại hội trường. Vấn đề bạo hành đối với trẻ em ở các trường mầm non lại được các đại biểu đặt ra với người đứng đầu ngành GDĐT TPHCM là ông Lê Hồng Sơn...

Một số đại biểu cho rằng, việc quy hoạch trường lớp, thủ tục cấp phép ra sao, công tác kiểm tra như thế nào, mà hiện tượng bạo hành trẻ tại các trường mầm non tư thục vẫn không chấm dứt? Im ắng một thời gian, lại bộc phát, như vừa xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh (quận 12) mới đây. Trả lời xung quanh chủ đề này, GĐ Sở GDĐT Lê Hồng Sơn thừa nhận, “vẫn còn hiện tượng đau lòng này. Nó là nỗi đau, cho thấy người gây ra bạo hành không có đạo đức nghề nghiệp, mất nhân tính. Hành động của họ đã gây hoang mang dư luận, làm xấu đi hình ảnh của nghề giáo”. Ông Sơn cũng cho biết, việc cấp phép, quản lý các trường tư thục mầm non đã được giao về các quận, huyện, phường, xã... Ngành GDĐT vẫn thường xuyên kiểm tra, giám sát theo trách nhiệm; tuy nhiên, vẫn không phát hiện, mà công phát hiện lại thuộc về... báo chí.

Ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch UBND quận 12 - bị chất vấn về trách nhiệm để xảy ra chuyện bạo hành. Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM: “Chúng ta có đầy đủ ban bệ, hệ thống chính trị, cơ quan chức năng từ trên xuống dưới, tại sao vẫn chưa làm tốt công tác này? Trách nhiệm của chính quyền địa phương như thế nào? Giải pháp nào để không còn bạo hành trẻ em tại các trường mầm non nữa?”. Bà Tâm không hài lòng trước trả lời lòng vòng, né tránh trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 12. Quan điểm của lãnh đạo Sở KHĐT và Sở Quy hoạch - Kiến trúc, là luôn chú trọng các dự án đầu tư về giáo dục. Thành phố vẫn chưa chuyển đổi quy hoạch đất dự án trường học nào sang  dự án đất ở. Song, do việc dân số tăng cơ học quá cao; trong khi cơ sở vật chất trường công lập còn thiếu, nên chủ trương xã hội hoá giáo dục mầm non đã cho phép “bùng nổ” các trường tư thục. Vì vậy, nhân sự trông trẻ của các trường tư thục kém chất lượng, không có trình độ, kỹ năng sư phạm..., dẫn tới hiện tượng bạo hành xảy ra.

Trả lời chất vấn xung quanh chủ đề kiểm soát thu thuế, ngân sách, ông Trần Ngọc Tâm - Cục trưởng Cục Thuế TPHCM - cho biết: “Rất nhiều câu hỏi của cử tri quan tâm đến giải pháp nào để thu thuế đối với các đối tượng kinh doanh trên mạng xã hội, các DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giá... Thời gian qua, ngành thuế đã rà soát, ghi nhận được 13.000 địa chỉ giao dịch - kinh doanh trên Facebook. Cục Thuế đã đặt mua thông tin từ nước ngoài và thành lập bộ phận chống chuyển giá v.v...  Qua đó, chúng tôi đã phát hiện và xử lý 16 DN FDI chuyển giá, thu về cho ngân sách 299 tỉ đồng”. Trong phiên chất vấn vào buổi chiều 6.12, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - đã giải đáp hàng loạt các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị, môi trường v.v... Trong đó, có việc lòng lề đường bị tái chiếm, kênh Ba Bò vẫn bị ô nhiễm... Đặc biệt, vào cuối buổi chất vấn, trước câu hỏi của đại biểu Phạm Hiếu Nghĩa, về sự vụ một khu đất ở quận 11 đã được chuyển từ quy hoạch đất xây dựng trường học sang xây dựng nhà ở cho một hộ dân có tên là Trịnh Cường, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đã yêu cầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến có văn bản trả lời, xem có đúng quy định pháp lý hay không... Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM sẽ tiếp tục ngày cuối cùng, dự kiến vào ngày 7.12.2017.

Cao Hùng - A.C
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xử lý người đứng đầu quận, huyện nếu xảy ra bạo hành trẻ

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý người đứng đầu các quận, huyện nếu để xảy ra các trường hợp trường mầm non không phép, vi phạm pháp luật và để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em.

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay nạn bạo hành trẻ nhỏ

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND quận Kiến An để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Xử lý người đứng đầu quận, huyện nếu xảy ra bạo hành trẻ

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý người đứng đầu các quận, huyện nếu để xảy ra các trường hợp trường mầm non không phép, vi phạm pháp luật và để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em.

Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay nạn bạo hành trẻ nhỏ

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND quận Kiến An để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.