Cơ quan chức năng khắp nơi, bạo hành trẻ chỉ được phát hiện qua báo chí

MINH QUÂN |

Cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

Sáng 6.12, kỳ họp thứ sáu HĐND TPHCM khóa IX đã tiến hành phiên chất vấn đối với GĐ Sở GDĐT Lê Hồng Sơn.

ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm đặt vấn đề mới đây xảy ra vụ bạo hành trẻ ở cơ sở Mầm Xanh (Q.12) gây bức xúc xã hội. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nhưng sao việc này vẫn xảy ra, quy trình giám sát như thế nào?.

Tương tự, ĐB Nguyễn Thị Nga phản ánh, hiện có nhiều nhóm lớp ngoài công lập trông giữ trẻ không đảm bảo cơ sở vật chất và chất lượng dạy học, nguy cơ bạo hành trẻ. Tuy nhiên, học phí các lớp học này rẻ, chỉ từ 1,1 - 1,3 triệu trong khi các trường công học phí thấp nhất cũng 1,5 triệu. Vì vậy tại các khu vực có đông công nhân lao động, với thu nhập trên dưới 5 triệu đồng thì buộc phải giữ trẻ trong các cơ sở trên.

Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Sở GDĐT TP cho biết, trường mầm non thuộc thẩm quyền của UBND quận huyện quản lý trực tiếp. Sở đã phối hợp thường xuyên với quận huyện, đi kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, uốn nắn lại những việc tiêu cực xảy ra. Năm 2017 Sở đã đi kiểm tra 19 quận huyện, sau khi kiểm tra đã gửi nội dung cho UBND quận huyện để xử lý.

Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Sở GD-ĐT TPHCM trả lời chất vấn.
Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Sở GD-ĐT TPHCM trả lời chất vấn.

Ông Sơn cho biết Sở luôn đề nghị quận huyện xử lý nghiêm, đóng cửa các trường, nhóm lớp không phép. “Những cá nhân mất nhân tính phải xử nghiêm khắc, khởi tố ra tòa và bị giam. Vụ ở Mầm Xanh cũng như thế đã khởi tố”- ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng khẳng định, Sở đã làm hết cách, những trường hợp cá biệt xảy ra do hoàn toàn chính bản thân con người đó, những người mất nhân tính gây ra.

Trả lời về trách nhiệm quận  để xảy ra bạo hành trẻ ở Mầm Xanh, ông Lê Trương hải Hiếu – Chủ tịch Q.12, cho biết đã đề nghị phòng GD cùng UBND 11 phường tổng hợp tất cả những thông tin và thanh tra về tất cả các cơ sở mầm non trên địa bàn từ cơ sở vật chất, giáo viên rồi công khai những thông tin này để phụ huynh tham khảo, chọn lựa. Q.12 cũng kiến nghị các trường lắp camera cho phu huynh giám sát.

Ông Hiếu bị chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm cắt lời vì không nói rõ được trách nhiệm của Q.12 khi để xảy ra bạo hành trẻ. Theo bà Tâm, cơ quan chính quyền rải khắp từ phường-xã- thị trấn đến quận- huyện, thành phố, rồi có cả tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể, nhưng cuối cùng việc bạo hành trẻ em phát hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu qua báo chí.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay nạn bạo hành trẻ nhỏ

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND quận Kiến An để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết về cơ chế đặc thù là thời cơ chính trị để TPHCM phát triển

Nam Dương |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, tổ chức sáng 1.12.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay nạn bạo hành trẻ nhỏ

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND quận Kiến An để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết về cơ chế đặc thù là thời cơ chính trị để TPHCM phát triển

Nam Dương |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, tổ chức sáng 1.12.

Vụ mầm non Mầm Xanh: “Họ đóng cửa rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”

MINH QUÂN |

“Vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Mầm Xanh là do con người, vì đạo đức, nhân tính của họ. Cứ khi các cháu tới học họ đóng cửa lại rồi bạo hành trẻ nên không thể kiểm tra, giám sát”.