Tỉ lệ sinh thấp kỉ lục, Nhật Bản đối diện khủng hoảng nhân khẩu học

Anh Vũ |

Tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 2.6, tỉ lệ sinh của Nhật Bản đã giảm liên tục 7 năm liên tiếp và xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, nhấn mạnh khủng hoảng đang bao trùm đất nước khi dân số giảm và già đi nhanh chóng, Reuters đưa tin.

Tỉ suất sinh, hay số trẻ trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời tại Nhật Bản, là 1,2565. Con số này thậm chí còn giảm so với mức thấp trước đó là 1,2601, được ghi nhận vào năm 2005 và thấp hơn nhiều so với tỉ suất sinh 2,07, con số được coi là cần thiết để duy trì dân số ổn định.

Thủ tướng Kishida Fumio đã dành ưu tiên hàng đầu của của đất nước và chính phủ cho việc ngăn chặn tỉ lệ sinh giảm, mặc dù nợ nần ở mức cao. Nhật Bản đang có kế hoạch dành khoản chi 3,5 nghìn tỉ yên (25 tỉ USD) mỗi năm cho việc chăm sóc trẻ em và các biện pháp khác để hỗ trợ cha mẹ trong việc sinh đẻ.

"Dân số người trẻ sẽ bắt đầu giảm mạnh vào những năm 2030. Khoảng thời gian từ giờ cho đến lúc đó là cơ hội cuối cùng của chúng ta để đảo ngược xu hướng giảm tỉ lệ sinh", ông nói.

Đại dịch đã làm trầm trọng thêm những thách thức về nhân khẩu học của Nhật Bản, khiến cho số cuộc hôn nhân ngày càng ít hơn trong những năm gần đây, góp phần làm giảm số ca sinh. COVID-19 cũng là nguyên nhân một phần gây ra nhiều ca tử vong.

Dữ liệu cho thấy số trẻ sơ sinh ở Nhật Bản đã giảm 5% xuống còn 770.747 vào năm ngoái, một mức thấp mới, trong khi số ca tử vong tăng 9% lên mức kỉ lục 1,57 triệu. Hơn 47.000 ca tử vong ở Nhật Bản vào năm ngoái là do đại dịch COVID-19 gây ra.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.

Triều Tiên phóng vệ tinh, Nhật Bản, Hàn Quốc phát cảnh báo

Thanh Hà |

Ngày 31.5, Triều Tiên đã phóng "thứ mà họ gọi là một phương tiện phóng không gian" về phía nam, quân đội Hàn Quốc thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Bất ngờ khi chung cư đang tăng giá, nhiều người dân Hà Nội vẫn muốn bán gấp

Thu Giang |

Phân khúc chung cư đang liên tục tăng giá nhưng nhiều người dân gần đây tại TP Hà Nội vẫn phải rao bán căn hộ gấp do gặp vấn đề về tài chính, thu nhập bị ảnh hưởng sau dịch COVID-19.

Vụ đốt xăng 7 người nghi vì ghen, các nạn nhân nhập viện bị bỏng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ nghi vì ghen tuông, một người đàn ông đã dùng xăng đốt khiến 7 người nhập viện do bỏng nặng, nguy kịch.

Khiển trách Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam

Xuân Nhàn |

Tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ngày 3.6, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, áp lực vô hình từ nhiều phía dành cho các sĩ tử

NHÓM PV |

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là cột mốc quan trọng và là thách thức đối với các sĩ tử. Gánh nặng không chỉ đến từ cạnh tranh gay gắt mà còn đến từ phía gia đình và xã hội tạo thành áp lực vô hình cho các sĩ tử.

Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.

Triều Tiên phóng vệ tinh, Nhật Bản, Hàn Quốc phát cảnh báo

Thanh Hà |

Ngày 31.5, Triều Tiên đã phóng "thứ mà họ gọi là một phương tiện phóng không gian" về phía nam, quân đội Hàn Quốc thông tin.