Nhật Bản vừa trải qua mùa xuân nóng nhất 3 thập kỷ

Thanh Hà |

Nhật Bản đã trải qua mùa xuân nóng nhất trong 3 thập kỷ vào những tháng đầu năm nay khi khí nhà kính và El Nino kết hợp khiến nhiệt độ tăng vọt trên toàn thế giới.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin ngày 1.6, nhiệt độ trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 cao hơn 1,59 độ C so với mức trung bình của cùng kỳ 3 tháng này trong 30 năm qua.

Dữ liệu này đánh dấu cách biệt lớn nhất kể từ khi cơ quan thời tiết của Nhật Bản bắt đầu thực hiện các phép đo so sánh vào năm 1898.

“Khi nóng lên toàn cầu tiến triển, nhiệt độ cao kỷ lục như vậy đang trở nên phổ biến hơn" - thông cáo cho biết.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ trung bình của bề mặt nước biển ở các vùng biển xung quanh Nhật Bản trong cùng những tháng mùa xuân ở mức cao thứ ba được ghi nhận kể từ năm 1982.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc cho biết gần như chắc chắn từ năm 2023 đến năm 2027 sẽ là khoảng thời gian 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Điều này một phần là do hiện tượng thời tiết El Nino được dự báo tăng trong những tháng tới, thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu cao hơn và có thể tạo ra những kỷ lục nhiệt mới.

El Nino - mô hình khí hậu xảy ra tự nhiên thường liên quan đến việc tăng nhiệt độ trên toàn thế giới, gây ra hạn hán ở một số nơi trên thế giới đồng thời dẫn tới mưa lớn ở những nơi khác - xảy ra gần nhất là từ năm 2018 đến 2019.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc, cũng có 2/3 khả năng ít nhất 1 trong 5 năm tới sẽ chứng kiến nhiệt độ toàn cầu vượt quá mục tiêu tham vọng hơn được đặt ra trong thoả thuận Paris về hạn chế biến đổi khí hậu.

Theo Thỏa thuận Paris 2015 các quốc gia đồng ý hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức “thấp hơn” 2 độ C so với mức trung bình được đo từ năm 1850 đến 1900 và hạn chế ở mức dưới 1,5 độ C nếu có thể.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2022 cao hơn 1,15 độ C so với mức trung bình của những năm 1850 đến 1900.

Đầu tuần này, Thượng Hải đã ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 trong hơn 100 năm, phá vỡ mức cao nhất ghi nhận trước đó 1 độ C.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mối liên hệ bất thường giữa bão Mawar và nắng nóng

Khánh Minh |

Bão Mawar khiến nắng nóng gia tăng, gây ô nhiễm không khí dù không đổ bộ trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc).

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.

Dự báo đáng ngại về các đợt nắng nóng dữ dội hơn

Ngọc Vân |

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng ở châu Á có thể ngày càng gay gắt hơn do ảnh hưởng của El Nino.

Những cái chết oan uổng vì ngủ trong ôtô

Vĩnh Hoàng |

Một bi kịch vừa diễn ra tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Do thời tiết nắng nóng, nhà mất điện, 3 bố con đã bật điều hoà rồi ngủ trong ôtô. Sau vài giờ, 3 người được phát hiện đã bị ngạt thở trong xe.

5 tân binh được kì vọng toả sáng ở đội tuyển Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Bản danh sách 33 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam xuất hiện những tân binh đáng chú ý và được kì vọng sẽ tạo nên khác biệt.

Cập nhật giá vàng sáng 3.6: Đột ngột rơi tự do sau hai phiên tăng nhẹ

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 1h30 ngày 3.6, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.951,2 USD/ounce.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Tối ngày 2.6, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã diễn ra đầy ấn tượng, với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Tin 20h: Công ty nợ BHXH định di dời, công nhân thức xuyên đêm canh coi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 2.6: Chính thức đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, bỏ vân tay; Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi BHXH; Hải Phòng: Gần 24.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT...

Mối liên hệ bất thường giữa bão Mawar và nắng nóng

Khánh Minh |

Bão Mawar khiến nắng nóng gia tăng, gây ô nhiễm không khí dù không đổ bộ trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc).

Nhật Bản cho phép nhà máy hạt nhân hoạt động trên 60 năm

Thanh Hà |

Nhật Bản ngày 31.5 thông qua luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm.

Dự báo đáng ngại về các đợt nắng nóng dữ dội hơn

Ngọc Vân |

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng ở châu Á có thể ngày càng gay gắt hơn do ảnh hưởng của El Nino.