Ukraina "lạc quan thận trọng" sau hội đàm với Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina hôm 26.3.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov cho biết ông cảm thấy “lạc quan một cách thận trọng” sau cuộc hội đàm với các quan chức chủ chốt của chính phủ Mỹ, do Tổng thống Joe Biden dẫn đầu, tại thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm 26.3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tham gia cuộc họp cùng Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

RT đưa tin, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Ukraina đã nhận được “những lời hứa bổ sung từ Mỹ về việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ phát triển thế nào”. Ông Kuleba cũng tiết lộ rằng Kiev và Washington đã đồng ý về những cách có thể gây áp lực lên các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu nhằm buộc họ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Một tuyên bố do Nhà Trắng công bố cho hay, Tổng thống Joe Biden đã cập nhật cho hai Bộ trưởng Ukraina về những nỗ lực của Mỹ nhằm tập hợp thế giới ủng hộ cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, cũng như "các hành động đang diễn ra nhằm buộc Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm”.

"Các hành động đó đã được thực hiện với sự phối hợp của các đồng minh và đối tác của chúng tôi, bao gồm cả thông qua các lệnh trừng phạt mới được Tổng thống Joe Biden công bố tại Brussels vào ngày 24.3" - tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.

Các cuộc đàm phán ở Ba Lan đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và các quan chức hàng đầu của Ukraina kể từ khi Nga khởi động cuộc tấn công vào ngày 24.2.

Ngày 26.3 là ngày cuối cùng trong chuyến công du Châu Âu của ông Biden nhằm khuyến khích sự đoàn kết của NATO khi đối mặt với cuộc xung đột Ukraina. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, cuộc gặp giữa các chính trị gia kéo dài khoảng 30 phút.

Cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi ông Andriy Yermak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraina, phàn nàn về việc NATO thiếu hỗ trợ. Trong một cuộc phỏng vấn với nhóm vận động hành lang của Hội đồng Đại Tây Dương, ông Yermak cáo buộc NATO “đưa ra các quyết định như thể không có chiến tranh”.

Ngày 25.3, quân đội Nga ra tuyên bố khẳng định giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã hoàn thành thành công và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Kiev báo tin bất ngờ về khí đốt Nga qua Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina cho biết Nga đẩy mạnh dòng khí đốt đến Châu Âu qua nước này và thanh toán cho Kiev toàn bộ chi phí vận chuyển bằng ngoại tệ mạnh.

Báo Ukraina tiết lộ thời điểm Nga muốn kết thúc chiến sự

Khánh Minh |

Tờ Kiev Independent cho hay Nga muốn chiến Osự ở Ukraina kết thúc vào ngày 9.5.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga hoàn tất giai đoạn đầu chiến dịch ở Ukraina, hiện tập trung vào Donbass

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 25.3 rằng, giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraina đã gần hoàn tất và sẽ tập trung hoàn toàn vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraina.

Kiev báo tin bất ngờ về khí đốt Nga qua Ukraina

Khánh Minh |

Ukraina cho biết Nga đẩy mạnh dòng khí đốt đến Châu Âu qua nước này và thanh toán cho Kiev toàn bộ chi phí vận chuyển bằng ngoại tệ mạnh.

Báo Ukraina tiết lộ thời điểm Nga muốn kết thúc chiến sự

Khánh Minh |

Tờ Kiev Independent cho hay Nga muốn chiến Osự ở Ukraina kết thúc vào ngày 9.5.