Nga phản hồi về điều kiện thỏa hiệp của Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố việc Ukraina định đưa ra trưng cầu dân ý các thỏa hiệp sẽ gây tổn hại cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 21.3 cho biết, bất kỳ thỏa hiệp "lịch sử" nào mà các nhà đàm phán của ông đã đồng ý sẽ phải được cả nước chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Mátxcơva hôm 22.3 phản hồi rằng điều kiện trưng cầu dân ý của Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ chỉ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán nhằm mục đích chấm dứt xung đột giữa hai nước. Nga đã phát động một cuộc tấn công quân sự vào nước láng giềng vào cuối tháng trước.

RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc đưa các điều khoản ra trước công chúng vào thời điểm này chỉ có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán vốn đang diễn ra chậm hơn rất nhiều và ít thực chất hơn những gì chúng tôi mong muốn”.

Trả lời câu hỏi liên quan đến yêu cầu của Nga về bảo đảm an ninh cho hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và công nhận Crimea - bán đảo đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2014, Tổng thống Zelensky nói với đài truyền hình công cộng Ukraina hôm 21.3: “Người dân sẽ có tiếng nói của họ và đưa ra câu trả lời về thỏa hiệp. Và thỏa hiệp sẽ như thế nào là chuyện của đàm phán giữa Ukraina và Nga”.

Nhà lãnh đạo Ukraina trước đó đã đề xuất nhiều cuộc trưng cầu dân ý nhưng chưa bao giờ có kết quả.

Quân đội Ukraina ở thủ đô Kiev ngày 21.3.2022. Ảnh: AFP
Quân đội Ukraina ở thủ đô Kiev ngày 21.3.2022. Ảnh: AFP

Các phái đoàn Nga và Ukraina đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus trước khi chuyển sang thảo luận trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến trình.

Tổng thống Zelensky nhắc lại rằng Kiev đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Nga và phương Tây. Trong khi đó, Mátxcơva muốn Ukraina chính thức trở thành một quốc gia trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO - khối quân sự do Mỹ đứng đầu mà Nga coi là một mối đe dọa.

Nga cũng muốn "phi quân sự hóa" Ukraina, cũng như muốn Kiev công nhận Crimea là một phần của Nga, và các nước cộng hòa ly khai ở Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

Crimea - được chuyển giao cho Kiev kiểm soát khi cả hai nước còn thuộc Liên Xô - đã bỏ phiếu rời Ukraina và sáp nhập Nga ngay sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev, lật đổ một chính phủ dân cử. Các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass tách khỏi Ukraina cùng năm này.

Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, sau 7 năm bế tắc do Kiev bị cáo buộc không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk - thoả thuận do Đức và Pháp làm trung gian.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố họ đã lên kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass bằng vũ lực.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Một nước EU tuyên bố không để người tị nạn Ukraina "hợp nhất"

Ngọc Vân |

Đan Mạch tuyên bố sẽ cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn Ukraina trước khi đưa họ trở về nước.

Nga giải thích vụ tấn công tên lửa vào trung tâm mua sắm Kiev

Song Minh |

Quân đội Nga cho biết đã ra lệnh tấn công sau khi phát hiện các bệ phóng tên lửa của Ukraina đặt trong khuôn viên trung tâm mua sắm ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraina nói về điều kiện thỏa hiệp với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một nước EU tuyên bố không để người tị nạn Ukraina "hợp nhất"

Ngọc Vân |

Đan Mạch tuyên bố sẽ cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người tị nạn Ukraina trước khi đưa họ trở về nước.

Nga giải thích vụ tấn công tên lửa vào trung tâm mua sắm Kiev

Song Minh |

Quân đội Nga cho biết đã ra lệnh tấn công sau khi phát hiện các bệ phóng tên lửa của Ukraina đặt trong khuôn viên trung tâm mua sắm ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraina nói về điều kiện thỏa hiệp với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.