Tổng thống Ukraina nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ gặt hái được những kết quả thiết thực.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Nga. Ông đề nghị Thủ tướng Israel triệu tập các cuộc đàm phán hòa bình tại Jerusalem - RT đưa tin.

“Nhóm làm việc Ukraina và đại diện của Nga đang thảo luận một số vấn đề chứ không chỉ đưa ra tối hậu thư” - ông Zelensky cho biết hôm 12.3 trong một cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài.

Theo ông Zelensky, Kiev cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán cấp cao nào với Nga đều nên được tổ chức trên lãnh thổ trung lập, đồng thời chỉ định Israel là nước chủ nhà tiềm năng cho các cuộc đàm phán như vậy.

“Chúng tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Naftali Bennett, và tôi nói rằng hôm nay việc tổ chức các cuộc họp ở Nga, ở Belarus là không đúng. Tôi không nói về các cuộc họp kỹ thuật - tôi đang nói về các cuộc họp của các nhà lãnh đạo. Tôi nghĩ Israel có thể là một vùng đất như vậy. Và tôi đã nói với Thủ tướng Bennet điều đó” - ông Zelensky tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraina cho biết, nếu kết quả thành công, đất nước của ông sẽ cần một số "đảm bảo an ninh" để cuộc xung đột đang diễn ra được giải quyết không chỉ từ quan điểm của Nga mà còn từ quan điểm của phương Tây. Ông gợi ý rằng, Israel có thể đóng vai trò là người bảo lãnh về mặt này.

Cho đến nay, các phái đoàn của Nga và Ukraina đã gặp nhau ba lần tại Belarus để thảo luận về cuộc xung đột. Ngoài việc đạt được một số hiểu biết về việc thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự, hai bên đã không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Một cuộc gặp cấp cao hơn đã diễn ra tại thành phố nghỉ mát Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10.3, khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm với người đồng cấp Ukraina Dmytro Kuleba. Cuộc thảo luận này cũng không đạt kết quả, khi ông Kuleba mô tả chúng là "khó khăn", còn ông Lavrov tuyên bố các quan chức Ukraina "luôn muốn thay thế công việc thực sự của việc thực hiện các thỏa thuận bằng việc phát minh ra các định dạng mới".

Cũng trong ngày 12.3, Tổng thống Zelensky nói rằng, ông biết ơn sự hỗ trợ của quốc tế và đề nghị các đồng minh viện trợ nhiều hơn.

“Tôi tiếp tục nhắc lại với các đồng minh và bạn bè của chúng ta ở nước ngoài; họ phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa cho đất nước chúng ta, cho người Ukraina và Ukraina. Bởi vì điều đó không chỉ dành cho Ukraina, mà dành cho toàn bộ Châu Âu. Cái ác có chủ đích nhắm vào các thành phố yên bình và xe cấp cứu và huỷ hoại các bệnh viện sẽ không dừng lại ở một quốc gia nếu họ có đủ sức mạnh để tiếp tục” - CNN dẫn lời ông Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 12.3.

Tổng thống Zelensky cũng cho hay, các hành lang nhân đạo ở Ukraina đã “hoạt động”, 12.729 người đã được sơ tán hôm 12.3.

“Nhân tiện, tôi cũng nói thêm rằng, tất cả các hành lang nhân đạo đã được đồng ý - chúng đã hoạt động. Sau đó sẽ có viện trợ nhân đạo cho Mariupol, nhưng do khó khăn, họ phải dừng lại ở Gdansk” - nhà lãnh đạo Ukraina cho hay.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các ngân hàng phương Tây mất trắng khoản nợ 120 tỉ USD của Nga

Song Minh |

Nga nợ các ngân hàng phương Tây 120 tỉ USD và phương Tây có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền này.

Kết quả đàm phán Ngoại trưởng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga - Ukraina kết thúc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đạt được kết quả nào đáng kể.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các ngân hàng phương Tây mất trắng khoản nợ 120 tỉ USD của Nga

Song Minh |

Nga nợ các ngân hàng phương Tây 120 tỉ USD và phương Tây có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền này.

Kết quả đàm phán Ngoại trưởng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga - Ukraina kết thúc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đạt được kết quả nào đáng kể.