RT đưa tin, cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba vừa kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10.3.
Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết Nga và Ukraina không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Kuleba gọi vòng đàm phán là khó khăn.
Tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Kuleba nói rằng Ukraina sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cân bằng, nhưng nước này sẽ không đầu hàng.
Ông Kuleba cho biết ấn tượng của mình là Nga không có tư cách thiết lập một lệnh ngừng bắn và họ không thảo luận về việc cung cấp quân sự cho Ukraina. Ông Kuleba nói Ukraina không thể dừng chiến tranh nếu quốc gia bắt đầu gây hấn không muốn làm như vậy và không dễ dàng gì để lắng nghe ông Lavrov trong cuộc họp.
Ông Kuleba bày tỏ hy vọng Nga sẽ cho phép hành lang nhân đạo Mariupol hoạt động, mà theo ông là một ưu tiên. Ông cũng hy vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 24 giờ. Ngoại trưởng Ukraina tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia đối thoại để chấm dứt chiến tranh.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov nói trong một cuộc họp báo riêng rẽ rằng, ông nhắc Ukraina là Nga đã trình bày các đề xuất của mình và hai bên đã thảo luận về các vấn đề nhân đạo.
Ông Lavrov cũng cho hay Nga đã sẵn sàng thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraina và rằng Nga sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng với quan điểm mới mẻ về thế giới, và sẽ cố gắng không bao giờ phụ thuộc vào phương Tây nữa.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Kiev sẽ nghiên cứu đề xuất của Nga về cách giải quyết các hành động thù địch đang diễn ra giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Kuleba nhắc lại rằng Ukraina không có ý định đáp ứng các yêu cầu của Nga.
Ngoại trưởng Nga nói rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không từ chối một cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để thảo luận về các vấn đề "cụ thể" - theo Reuters.
Cuộc họp tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ tách biệt với cuộc đàm phán hòa bình do Belarus đăng cai, diễn ra ba vòng mà không có tiến bộ đáng kể nào. Cho đến nay, thỏa thuận duy nhất mà các bên đạt được là thiết lập hành lang nhân đạo.