Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở St Petersburg (Nga), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ quan ngại về các chính sách "gây hấn", "đối đầu" và "đẩy lùi" của các nước láng giềng Lithuania và Ba Lan.
Ông Lukashenko đề nghị ông Putin giúp Belarus thực hiện một "phản ứng đối xứng" với những gì ông nói là các chuyến bay có vũ khí hạt nhân của liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu gần biên giới Belarus.
Tổng thống Putin cho biết, hiện tại không cần phản ứng đối xứng, nhưng các máy bay chiến đấu Su-25 của Belarus do Nga sản xuất có thể được nâng cấp trong các nhà máy của Nga, nếu cần.
"Chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M cho Belarus, có thể sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cả ở phiên bản hạt nhân và thông thường" - Reuters dẫn văn bản tóm tắt của Bộ Ngoại giao Nga trích lời Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Lukashenko.
"Minsk phải sẵn sàng cho bất cứ điều gì, ngay cả việc sử dụng vũ khí hạng nặng để bảo vệ tổ quốc của chúng tôi từ Brest đến Vladivostok" - ông Lukashenko nói.
Đặc biệt, ông Lukashenko đề nghị Nga giúp Belarus nâng cấp máy bay quân sự có khả năng hạt nhân.
Tên lửa Iskander (định danh NATO gọi là SS-X-26), là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay, thay thế tên lửa Scud của Liên Xô. Loại tên lửa này chính thức đi vào biên chế quân đội Nga từ năm 2006.
Khác hoàn toàn với tất cả các chủng loại tên lửa đạn đạo đã từng được biết đến trước đó, tên lửa Iskander được chế tạo trên cơ sở công nghệ tàng hình độc đáo của riêng Nga - công nghệ tàng hình plasma. Tên lửa Iskander kết hợp nhiều phương thức dẫn đường và điều khiển như dẫn đường bằng ảnh vệ tinh GPS/GLONASS và điều khiển quán tính trên đường bay.
Iskander có ba biến thể sửa đổi: Biến thể Iskander-E cho xuất khẩu, đạt tầm bắn tối đa 280km, tầm bắn tối thiểu 50km. Biến thể Iskander-M được Quân đội Nga sử dụng, có tầm bắn lên tới 500km. Phiên bản Iskander-K đang thử nghiệm dự kiến có thể đạt tầm bắn tới 800km tuy nhiên, khối lượng đầu đạn giảm xuống rất nhiều.
Căng thẳng giữa Nga và phương Tây tăng vọt kể từ khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina cách đây 4 tháng. Nga đồng thời cáo buộc NATO có kế hoạch kết nạp Ukraina và sử dụng nước này như một nền tảng để đe dọa Nga.
Động thái của Nga không chỉ gây ra một loạt các lệnh trừng phạt của phương Tây mà còn khiến Thụy Điển và nước láng giềng phía bắc của Nga là Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO.
Trong tuần qua, Lithuania khiến Nga chỉ trích khi ngăn chặn quá trình vận chuyển hàng hóa bị áp dụng lệnh trừng phạt của Châu Âu đi qua lãnh thổ nước này đến và đi khỏi Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách rời của Nga ở Châu Âu.
Nga đã gọi đây là "cuộc phong tỏa", nhưng Lithuania cho biết, nó chỉ ảnh hưởng đến 1% lượng hàng hóa vận chuyển thông thường trên tuyến đường và lưu lượng hành khách không bị ảnh hưởng.