Nghịch lý EU vừa cấm vừa mua dầu Nga nhiều chưa từng thấy

Ngọc Vân |

EU nhập khẩu dầu Nga ở mức cao nhất trong hai tháng bất chấp lệnh cấm vận của chính Liên minh Châu Âu.

Châu Âu tăng mua dầu của Nga

Bloomberg đưa tin, Châu Âu đã tăng lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga bất chấp lệnh cấm vận của EU đã được nhất trí cách đây chưa đầy một tháng.

Các nhà máy lọc dầu trên lục địa Châu Âu đã mua 1,84 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày vào tuần trước - Bloomberg đưa tin, trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu chở dầu. Đây là mức tăng hàng tuần thứ ba liên tiếp và là mức cao nhất mà Châu Âu, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, nhận được trong gần hai tháng.

Đầu tháng này, tờ The Economist cho biết, nguồn cung dầu của Nga cho Liên minh Châu Âu đã tăng 14% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, bất chấp cam kết giảm nhập khẩu của lục địa này.

Sự gia tăng này một phần là do Litasco SA - chi nhánh thương mại Lukoil, nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga - vận chuyển hàng tới các nhà máy lọc dầu của công ty, và một phần là do Thổ Nhĩ Kỳ mua nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoài ra, sự sụt giảm liên tục liên tục dường như đã chậm lại.

Nga đã mất gần 2/3 thị trường tiêu thụ dầu thô đường biển ở Bắc Âu, nhưng khối lượng vận chuyển của nước này đã ổn định trở lại sau mức sụt giảm ban đầu sau khi quân đội Nga tấn công Ukraina.

Các lô hàng đến khu vực này đạt trung bình khoảng 450.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 17.6, giảm so với gần 1,25 triệu thùng/ngày trong 4 tuần đầu năm, nhưng ít thay đổi trong tháng qua.

Khối lượng đáng kể - khoảng 370.000 thùng/ngày - vẫn được chuyển đến các bể chứa ở Hà Lan, nhưng con số này cũng giảm 35% so với mức trước chiến sự Ukraina. Dòng chảy đến Rotterdam cao nhất trong ba tuần trong tuần kết thúc vào ngày 17.6.

EU tăng nhập dầu của Nga. Ảnh: Bloomberg
EU tăng nhập dầu của Nga. Ảnh: Bloomberg

Trong khi đó, bức tranh ở Địa Trung Hải rất khác. Các lô hàng dầu thô của Nga đến khu vực này đã tăng vọt. Một phần lớn nguyên nhân là do việc vận chuyển dầu thô của Nga đến các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Nga trong khu vực, đặc biệt là nhà máy ISAB của Lukoil trên đảo Sicily của Italia. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mua thêm nhiều dầu thô của Nga được chuyển hướng đến khu vực từ Bắc Âu.

Vẫn còn phải xem ISAB sẽ làm gì khi lệnh cấm của EU đối với dầu thô của Nga qua đường biển có hiệu lực vào tháng 12. Cho đến thời điểm đó, không có trở ngại pháp lý nào đối với việc ISAB mua dầu của Nga và nếu không có phương án thay thế thì rất ít khả năng các lô hàng sẽ giảm bớt.

Bức tranh Địa Trung Hải được lặp lại ở Biển Đen, khi một lần nữa các chuyến hàng đến nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Lukoil ở Bulgaria tăng mạnh. Trong khi số lượng dầu đến Romania ít thay đổi kể từ đầu năm, thì số dầu đến Bulgaria lại lớn gấp hai lần rưỡi so với tháng 1 và đầu tháng 2.

Dầu Nga chuyển hướng đến Châu Á

Theo Bloomberg, các số liệu cho thấy những công ty và quốc gia không muốn mua dầu của Nga đã lùi bước, nhường thị trường cho những người khác. Dầu của Nga đã giảm giá mạnh do một số công ty ngừng mua sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina .

Dữ liệu theo dõi hàng tuần cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là những khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Nga.

Với tất cả hàng hóa được chất tại các cảng trên bờ biển Thái Bình Dương hướng đến Trung Quốc, Châu Á đang tiếp nhận 50% tổng lượng dầu thô được vận chuyển từ Nga. Con số này tăng so với khoảng 33% vào đầu năm.

Các chuyến hàng dầu thô đến Châu Á chủ yếu chỉ đến hai quốc gia là Trung Quốc và Ấn Độ. Các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển đến Trung Quốc đạt trung bình khoảng 1 triệu thùng/ngày, tăng từ mức thấp nhất trong năm cho đến nay là 600.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 18.2.

Ấn Độ đã nổi lên như một “vị cứu tinh” cho xuất khẩu dầu thô đường biển của Nga, với khối lượng trung bình hơn 600.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 17.6, tăng từ mức chỉ 25.000 thùng/ngày vào đầu năm. Ngoài Ấn Độ, Nga vẫn chưa tìm được người mua dầu thô mới nào đáng kể ở Châu Á.

Nga kiếm tiền tốt từ xuất khẩu dầu sang Châu Á. Ảnh: Ria Novosti
Nga kiếm tiền tốt từ xuất khẩu dầu sang Châu Á. Ảnh: Ria Novosti

EU đã thông qua lệnh cấm một phần đối với dầu của Nga vào tháng trước, cam kết sẽ chặn 90% tổng lượng nhập khẩu vào năm tới. Lệnh cấm trong toàn khối nhắm vào dầu thô đến bằng đường biển nhưng để lại một số miễn trừ đối với nhập khẩu đường ống.

Trong khi hoạt động buôn bán dầu thô qua đường biển của Nga đã được chuyển hướng từ Bắc Âu sang Châu Á và Địa Trung Hải, cho đến nay các biện pháp hạn chế tự áp đặt đang có ít tác động đến mức tổng thể của các lô hàng.

Tổng lưu lượng dầu thô đường biển đã tăng trong bảy ngày tính đến ngày 17.6, đảo ngược khoảng một nửa mức giảm của tuần trước. Tổng cộng có 35 tàu chở 26,3 triệu thùng từ các bến xuất khẩu dầu của Nga, nâng số dầu trung bình lên mức 3,75 triệu thùng/ngày, tăng 6% so với 3,55 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 10.6.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tấn công làm cháy nổ nhà máy lọc dầu Nga

Song Minh |

Ukraina tấn công làm cháy nhà máy lọc dầu Nga ở khu vực phía nam Rostov, không xa biên giới Ukraina.

Mátxcơva đáp trả sau vụ Ukraina tấn công giàn khoan dầu khí Nga ở Crimea

Song Minh |

Quân đội Nga đã trả đũa các lực lượng Ukraina tham gia cuộc tấn công giàn khoan dầu khí Nga ở Crimea.

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ukraina tấn công làm cháy nổ nhà máy lọc dầu Nga

Song Minh |

Ukraina tấn công làm cháy nhà máy lọc dầu Nga ở khu vực phía nam Rostov, không xa biên giới Ukraina.

Mátxcơva đáp trả sau vụ Ukraina tấn công giàn khoan dầu khí Nga ở Crimea

Song Minh |

Quân đội Nga đã trả đũa các lực lượng Ukraina tham gia cuộc tấn công giàn khoan dầu khí Nga ở Crimea.

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga lên mức kỷ lục

Khánh Minh |

Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Nga trong tháng 5 lên mức kỷ lục 55%, nhiều hơn nhập của Saudi Arabia.