Belarus tập trận quy mô lớn để "ứng phó các tình huống khủng hoảng"

Khánh Minh |

Belarus, nước láng giềng của cả Nga-Ukraina, bất ngờ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên quy mô lớn. Theo thông báo, mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội để ứng phó với "các tình huống khủng hoảng" một cách nhanh chóng.

Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự bất ngờ nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng nước này. RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo về cuộc tập trận trên Telegram hôm 4.5, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Theo thông báo, mục tiêu của cuộc tập trận là đánh giá mức độ sẵn sàng của quân đội để ứng phó với "các tình huống khủng hoảng" một cách nhanh chóng. Các binh sĩ tham gia tập trận sẽ phải hoạt động ở những khu vực xa lạ trong một “môi trường thay đổi nhanh chóng”.

Bộ Quốc phòng Belarus lưu ý rằng, phạm vi của các cuộc tập trận sẽ tăng dần, cho phép Minsk kiểm tra khả năng quân sự chống lại “các mối đe dọa trên mặt đất cũng như trên không”. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ vật chất và hậu cần sẽ được đặc biệt chú trọng.

Trong bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus mô tả cuộc tập trận này là “một trong những cách huấn luyện quân đội hiệu quả nhất”, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc tập trận “không gây ra mối đe dọa nào đối với cộng đồng Châu Âu nói chung, hoặc các nước láng giềng nói riêng”.

Tuy nhiên, tuyên bố đã cảnh báo công dân Belarus về khả năng tắc nghẽn giao thông do việc di chuyển “một lượng lớn khí tài quân sự” và yêu cầu người dân phải thận trọng.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina đã bước sang tháng thứ ba.

Ngày 3.5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chiến sự ở Ukraina nằm trong số các chủ đề được hai nhà lãnh đạo thảo luận.

Là một trong những đối tác thân cận nhất của Nga, Belarus đã cho phép các lực lượng Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành chiến dịch quân sự vào miền bắc Ukraina, bao gồm cả thủ đô Kiev, trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3. Trước đó là các cuộc tập trận chung quy mô lớn với sự tham gia của cả quân đội Belarus và Nga.

Quân đội Nga và Belarus tập trận chung, tháng 2.2022. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Mặc dù ủng hộ quyết định của Mátxcơva, Minsk cho đến nay vẫn không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.

Cuộc tập trận quân sự mới nhất ở Belarus cũng trùng với các cuộc tập trận lớn do các nước láng giềng của nước này là Ba Lan, Lithuania và Latvia đăng cai, đã bắt đầu vào đầu tháng 5.

Ba Lan thông báo rằng, cuộc tập trận Defender Europe 2022 (Người bảo vệ Châu Âu 2022) có sự tham gia của ​​quân đội từ hơn 20 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia thành viên NATO, được triển khai tới Ba Lan. Cuộc tập trận Swift Response 2022 (Phản ứng nhanh 2022) lần lượt được tổ chức tại Lithuania và Latvia, với sự tham gia của quân đội Ba Lan cũng như các lực lượng quân sự từ Cộng hòa Czech, Đức và Hà Lan.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, các cuộc tập trận nhằm tăng cường “an ninh của sườn đông NATO” cũng như ngăn chặn “kẻ xâm lược tiềm tàng”. Tuy nhiên, Ba Lan nói rằng cuộc tập trận không “nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và… không liên quan đến tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Đức tuyên bố ủng hộ mở rộng NATO vì chiến sự Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Nga - Belarus tăng cường hợp tác trong bối cảnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không thay đổi được chính sách tăng cường hợp tác giữa Mátxcơva và Minsk.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Thủ đoạn tung chiêu giăng bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Nhu cầu tìm mua vé giá rẻ luôn hiện hữu, nhất là các thời điểm trước, trong và sau tết, việc tìm mua được vé máy bay là điều rất khó khăn do các hãng hàng không luôn trong tình trạng cháy vé. Lợi dùng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng lừa đảo ngoi lên hoạt động như những con đỉa hút máu ví tiền của những người nhẹ dạ cả tin.


Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Đức tuyên bố ủng hộ mở rộng NATO vì chiến sự Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Nga - Belarus tăng cường hợp tác trong bối cảnh trừng phạt

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ không thay đổi được chính sách tăng cường hợp tác giữa Mátxcơva và Minsk.