Tổng thống Biden: Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraina

Hồng Hạnh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nếu Mỹ và các đồng minh không bị tấn công, Washington sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraina.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh giữa NATO và Nga… Chừng nào Mỹ hoặc đồng minh của chúng tôi còn chưa bị tấn công, chúng tôi sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này bằng cách gửi quân Mỹ tham chiến ở Ukraina hay tấn công lực lượng Nga” - ông Biden nói với The New York Times.

Ông Biden cũng nhấn mạnh, Washington không khuyến khích Kiev tấn công ra bên ngoài lãnh thổ của mình.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết mục tiêu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng quân sự là “muốn biến Ukraina thành nền dân chủ thịnh vượng”.

“Mục tiêu của Mỹ rất đơn giản: Washington muốn thấy Ukraina là một nền dân chủ, độc lập, chủ quyền và thịnh vượng” – ông Biden cho hay.

Trước đó, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraina, ước tính khoảng 700 triệu USD và sẽ bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), trạm radar, trực thăng, vũ khí chống tăng như tổ hợp Javelin và máy bay không người lái.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, Mỹ và các đồng minh NATO nhiều lần bơm vũ khí cho Ukraina. Phía Nga đã nhiều lần lên tiếng, chỉ trích động thái này của phương Tây chỉ kéo dài xung đột và việc cung cấp vũ khí sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga.

Đến nay, Điện Kremlin vẫn khẳng định quân đội Nga chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng và quân đội Ukraina. Đến ngày 25.3, Mátxcơva đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu – làm tiêu hao đáng kể tiềm lực chiến đấu của Kiev. Mục tiêu chính của quân đội Nga là giải phóng Donbass.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đức bất ngờ giảm cung cấp vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức chỉ gửi hai lô vũ khí đến Ukraina trong 9 tuần qua, chủ yếu là vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng và mìn.

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.

Tình thế rối ren của xung đột Ukraina

Hồng Hạnh |

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraina tiếp tục tăng nhiệt, giới chuyên gia sẽ luận giải những điều rối ren trên con đường tiến tới kết thúc xung đột cũng như lập trường bất nhất của các nước phương Tây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đức bất ngờ giảm cung cấp vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức chỉ gửi hai lô vũ khí đến Ukraina trong 9 tuần qua, chủ yếu là vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng và mìn.

Mỹ bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley gợi ý cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina.

Tình thế rối ren của xung đột Ukraina

Hồng Hạnh |

Trong bối cảnh xung đột ở Ukraina tiếp tục tăng nhiệt, giới chuyên gia sẽ luận giải những điều rối ren trên con đường tiến tới kết thúc xung đột cũng như lập trường bất nhất của các nước phương Tây.