Xung đột ở Ukraina có thể sẽ kéo dài nhưng cuối cùng sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết ngày 30.5.
Ông Borrell chia sẻ với France Info rằng, ông dự kiến các cuộc tiến công quân sự của Nga ở Ukraina sẽ tiếp diễn.
Các hoạt động quân sự mạnh mẽ ở Ukraina đòi hỏi EU tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraina và áp đặt các biện pháp trừng phạt hơn nữa với Nga.
Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU nhận định, nền kinh tế Nga đang tăng trưởng chậm lại do các biện pháp trừng phạt kinh tế và các sức ép hơn nữa sẽ giúp Ukraina có được lợi thế vững chắc hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai.
Dự báo về chiến sự Ukraina được ông Borrell nêu ra vài giờ trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày về Ukraina.
Trong cuộc họp thượng đỉnh, các nước thành viên EU đã đồng thuận gói trừng phạt thứ 6 với Nga, trong đó cấm nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển.
Lệnh cấm vận dầu của Nga mới nhất do EU áp đặt loại trừ vận chuyển qua đường ống, vốn là nguồn cung duy nhất cho Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia.