Đức bất ngờ giảm cung cấp vũ khí cho Ukraina

Khánh Minh |

Đức chỉ gửi hai lô vũ khí đến Ukraina trong 9 tuần qua, chủ yếu là vũ khí nhỏ như tên lửa chống tăng và mìn.

Đức giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Trong khoảng thời gian từ ngày 30.3 đến ngày 26.5, Đức chỉ thực hiện hai chuyến giao vũ khí cho Kiev, tờ Insider có trụ sở tại Mỹ đưa tin hôm 31.5, trích dẫn báo cáo ban đầu của nhật báo Đức Die Welt am Sonntag. Cả hai tờ báo đều thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer thân NATO.

Theo Insider, Đức đã giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraina trong vài tuần qua, ngay cả khi Kiev tăng cường đề nghị cung cấp vũ khí hạng nặng để chống lại Nga. Theo Insider, việc cắt giảm vũ khí được cho là diễn ra trước cuộc điện đàm ba bên ngày 28.5, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng việc gửi thêm vũ khí tới Ukraina sẽ gây “thêm bất ổn”.

Theo tờ Die Welt, Thủ tướng Scholz không chỉ từ chối gửi xe tăng và xe bọc thép của Đức mà còn “hầu như không cung cấp bất kỳ loại vũ khí hạng nhẹ nào đáng nói”. Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Đức cho biết không thể cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này vì “thông tin về các đợt giao vũ khí cụ thể là thông tin an ninh mật”.

Phát biểu tại Brussels hôm 31.5, Thủ tướng Scholz công bố một thỏa thuận "hoán đổi" với Hy Lạp, theo đó Athens sẽ nhận được các xe chiến đấu bộ binh của Đức được tân trang lại để đổi lấy việc Athens gửi một số xe chiến đấu bộ binh BMP cũ của Đông Đức tới Kiev. Phe đối lập Hy Lạp phản đối thỏa thuận này.

Berlin vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Kiev cung cấp tên lửa chống hạm Harpoon - tờ Insider cho hay, trích dẫn các tài liệu của chính phủ mà tờ Die Welt sở hữu. Lầu Năm Góc xác nhận ngày 23.5, Đan Mạch đã đồng ý cung cấp cho Ukraina loại tên lửa này.

Thủ tướng Scholz nhiều lần nhấn mạnh với các hãng truyền thông Đức rằng ông ủng hộ Ukraina nhưng không muốn thấy Đức và NATO bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga. Hồi tháng 4, ông giải thích Đức không thể gửi thêm vũ khí cho Ukraina vì kho dự trữ của Berlin đã cạn kiệt, nhưng cho biết Đức sẽ trả tiền cho ngành công nghiệp vũ khí của nước này để gửi các thiết bị tân trang đến Kiev.

Tuy nhiên, yêu cầu của Mỹ về việc để Ukraina mua một số tên lửa chống tăng Spike, được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel, đã thất bại do bị Tel Aviv phản đối. Những phương tiện hạng nặng đầu tiên của Đức - 15 chiếc trong số các xe phòng không Gepard đã nghỉ hưu - sẽ đến Ukraina vào tháng 7.

Đức chi 100 tỉ euro hiện đại hóa quân đội

Ngày 30.5, Thủ tướng Olaf Scholz hôm 30.5 phát biểu với truyền thông địa phương rằng Đức có kế hoạch đầu tư 100 tỉ euro (107,35 tỉ USD) cho quân đội để mở rộng đáng kể lực lượng chiến đấu. Khoản đầu tư này sẽ làm cho quân đội Đức trở thành quân đội lớn nhất ở Châu Âu trong số các thành viên NATO.

Trước đó, tối 29.5 theo giờ địa phương, chính quyền Thủ tướng Scholz và phe đối lập đã nhất trí thông qua thỏa thuận thành lập quỹ đặc biệt 100 tỉ euro để củng cố và hiện đại hóa quân đội. Khoản tiền này sẽ được cung cấp từ khoản nợ bổ sung và nằm ngoài ngân sách quốc gia.

Do vi phạm giới hạn vay nợ của chính phủ vốn được ghi trong hiến pháp nên chính quyền của Thủ tướng Scholz phải cần đến sự đồng ý của phe đối lập để tập hợp được 2/3 phiếu thuận trong quốc hội nhằm thông qua việc sửa đổi hiến pháp. AFP cho hay, thỏa thuận đã được quốc hội thông qua sau nhiều tuần đàm phán khó khăn giữa các bên.

Đức chi 100 tỉ euro hiện đại hóa quân đội. Ảnh: AFP
Đức chi 100 tỉ euro hiện đại hóa quân đội. Ảnh: AFP

Thủ tướng Scholz ca ngợi việc thông qua thỏa thuận trên Twitter, nói rằng số tiền đầu tư sẽ giúp quân đội Đức thành một lực lượng chiến đấu “có thể hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng tốt hơn bao giờ hết”. Thủ tướng Scholz đề xuất lập quỹ đặc biệt này ba ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

Đức hiện có lực lượng quân sự lớn thứ tư trong số các thành viên NATO. Các nước NATO có quân đội lớn nhất là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - hai quốc gia không thuộc Châu Âu. Đức sẽ cần phải vượt qua Pháp về quy mô quân đội để thực hiện cam kết của Thủ tướng Scholz. Theo Chỉ số Hỏa lực Toàn cầu, Pháp có 240.000 quân nhân tại ngũ và dự bị, so với 199.000 của Đức.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cam kết quan trọng của Tổng thống Putin với lãnh đạo Đức, Pháp

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28.5.

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cam kết quan trọng của Tổng thống Putin với lãnh đạo Đức, Pháp

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28.5.

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Israel chặn Đức, Mỹ cung cấp tên lửa diệt tăng cho Ukraina

Song Minh |

Israel từ chối yêu cầu của Mỹ cho phép Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spike cho Ukraina.