Pháp cũng muốn một cơ chế để giới hạn giá dầu càng rộng càng tốt và không hạn chế với hàng xuất khẩu của Nga, Reuters dẫn lời một quan chức Điện Élysée.
Thông tin được công bố trong bối cảnh các quốc gia G7, bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italia, Anh và Nhật Bản, đang nhóm họp tại Đức để thảo luận về cách thức tăng sức ép kinh tế với Nga với hy vọng buộc Mátxcơva từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Iran, quốc gia chiếm 1/4 trữ lượng dầu mỏ ở Trung Đông, hiện bị Mỹ và các đồng minh cấm vận kinh tế gần như hoàn toàn do chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Iran vẫn xuất khẩu dầu thô, trong đó Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Tháng trước, tổng thống Iran cho biết, xuất khẩu dầu của Tehran tăng gấp đôi kể từ năm ngoái, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, đã bị Mỹ trừng phạt trong hơn 15 năm. EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với Caracas năm 2017.
Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina hồi tháng 2, Châu Âu và Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Nga, Washington ra tín hiệu có thể giảm bớt sức ép kinh tế với Venezuela, bao gồm cho phép quốc gia Nam Mỹ này tăng xuất khẩu dầu.
Đầu tháng 6, Iran và Venezuela đã ký một thỏa thuận hợp tác 20 năm về năng lượng, cụ thể là dầu và khí đốt, cùng với các lĩnh vực khác.