Đến cuối ngày 26.6, Nga không thanh toán được khoản lãi 100 triệu USD - vốn đến hạn vào ngày 27.5 và đã được ân hạn một tháng. Theo Bloomberg, Nga bị coi là vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, Mátxcơva bị áp đặt hàng nghìn trừng phạt của phương Tây, trong đó có đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối, loại các ngân hàng lớn nhất khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Từ lâu, Nga đã sử dụng hệ thống tài chính do phương Tây kiểm soát để thanh toán các khoản thanh toán lãi trái phiếu, nhưng quyền truy cập những hệ thống này bị hạn chế theo các lệnh trừng phạt được áp đặt để trả đũa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina hồi tháng 2.
Mỹ trước đây cho phép thanh toán cho các chủ sở hữu trái phiếu Euro của Nga - lần đầu sử dụng dự trữ ngoại hối bị đóng băng và sau đó là tiền thu được từ hoạt động ngoại thương - nhưng ngày 24.5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo chấm dứt miễn trừ để Nga thanh toán nợ nước ngoài bằng các quỹ ở Nga. Động thái mới nhất của Mỹ, theo AFP, đã chặn lối thoát cuối cùng để Nga thanh toán nợ.
Chính phủ Nga đã nỗ lực thanh toán bằng nội tệ, nhưng nhiều trái phiếu không cho phép thanh toán bằng đồng rúp.
Trong khi đó Mátxcơva tuyên bố, việc Nga không thanh toán được các khoản nợ có chủ quyền là do mánh khoé tài chính của Mỹ và không phản ánh tình trạng tài chính thực sự của Nga.
Nga đã nhiều lần tuyên bố có tiền để thanh toán các khoản lãi trái phiếu nhờ doanh thu từ dầu khí và 300 tỉ USD dự trữ (ngoài 300 tỉ USD khác bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt). Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây về cơ bản đã ngăn chặn Nga thực hiện các giao dịch bằng ngoại tệ và vì không có sự miễn trừ của Mỹ, Mátxcơva không còn cách nào để thanh toán.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính của Nga và sự sụp đổ của đồng rúp vào năm 1998, chính phủ của Tổng thống Boris Yeltsin đã vỡ nợ 40 tỉ USD ở trong nước.
Lần cuối cùng Nga rơi vào cảnh vỡ nợ trước các chủ nợ nước ngoài là hơn một thế kỷ trước, vào năm 1918.
Tính đến đầu tháng 4.2022, người nước ngoài nắm giữ trái phiếu euro của Nga số tiền tương đương gần 20 tỉ USD.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng cáo buộc Nga vỡ nợ là “trò hề”. Ông nhắc lại, Nga có đủ phương tiện để trả nợ nhờ hàng tỉ USD mỗi tuần vẫn đổ vào ngân khố nhà nước từ xuất khẩu năng lượng.
“Bất cứ ai cũng có thể tuyên bố bất cứ điều gì họ thích. Nhưng bất cứ ai hiểu chuyện gì đang xảy ra đều biết rằng đây không phải là vỡ nợ” - Bộ trưởng Siluanov nhấn mạnh.