Nước Châu Á đầu tiên tham gia nhóm phòng thủ không gian mạng NATO

Khánh Minh |

Hàn Quốc trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên được kết nạp vào nhóm phòng thủ không gian mạng của NATO.

Yonhap đưa tin ngày 5.5, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thành viên Châu Á đầu tiên của Trung tâm Hợp tác Phòng thủ Không gian mạng ưu việt (CCDCOE) của NATO có trụ sở tại Tallinn, Estonia.

Trong một tuyên bố được hãng Yonhap trích dẫn, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết có kế hoạch “tăng cường khả năng phản ứng mạng của chúng tôi lên tầm đẳng cấp thế giới bằng cách tăng số lượng nhân viên của chúng tôi được cử đến trung tâm và mở rộng phạm vi đào tạo chung”.

Việc Hàn Quốc gia nhập CCDCOE đã nâng số thành viên của trung tâm lên 32 nước, trong đó 27 nước là các quốc gia NATO, được gọi là các quốc gia bảo trợ. Ngoài Hàn Quốc còn có bốn thành viên khác không phải là thành viên NATO.

Theo NIS, Hàn Quốc đăng ký tham gia CCDCOE vào năm 2019 và đã tham gia vào các hoạt động của trung tâm kể từ đó, bao gồm cả cuộc tập trận phòng thủ mạng Locked Shields trong hai năm liên tiếp kể từ năm 2020.

Bình luận về sự tham gia của Seoul, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc lưu ý rằng “các mối đe dọa mạng đang gây ra thiệt hại lớn không chỉ cho các cá nhân mà còn cho các quốc gia riêng biệt và cả xuyên quốc gia”, điều này khiến “hợp tác quốc tế chặt chẽ” trở nên quan trọng.

Có trụ sở tại thủ đô Tallinn của Estonia, CCDCOE được thành lập vào năm 2008 để đối phó với một cuộc tấn công mạng quy mô lớn năm 2007 vào hệ thống mạng nhà nước của Estonia - mà các nhà chức trách nước này nhanh chóng đổ lỗi cho Nga. Tuy nhiên, các quan chức ở Tallinn sau đó thừa nhận rằng họ không có bằng chứng thuyết phục để quy trách nhiệm cho Mátxcơva.

Trên trang web chính thức, CCDCOE cho biết sứ mệnh của trung tâm là “hỗ trợ các quốc gia thành viên và NATO trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và tập trận phòng thủ mạng bao gồm các lĩnh vực trọng tâm là công nghệ, chiến lược, chiến dịch và luật pháp”. Nhóm cam kết “thúc đẩy sự hợp tác của các quốc gia cùng chí hướng”, cả “đồng minh NATO và các đối tác ngoài liên minh”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hứa đảm bảo an ninh nếu Thụy Điển nộp đơn vào NATO

Khánh Minh |

Thụy Điển cho biết đã nhận được sự đảm bảo an ninh của Mỹ trong thời gian Stockholm nộp đơn đăng ký gia nhập NATO.

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Đức tuyên bố ủng hộ mở rộng NATO vì chiến sự Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Mỹ hứa đảm bảo an ninh nếu Thụy Điển nộp đơn vào NATO

Khánh Minh |

Thụy Điển cho biết đã nhận được sự đảm bảo an ninh của Mỹ trong thời gian Stockholm nộp đơn đăng ký gia nhập NATO.

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố chưa từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời chỉ trích liên minh này vì “sự do dự”.

Đức tuyên bố ủng hộ mở rộng NATO vì chiến sự Nga-Ukraina

Khánh Minh |

Đức tuyên bố ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.