Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde phát biểu tại Washington D.C hôm 4.5 rằng Mỹ đã hứa sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh trong thời gian Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Đơn này sẽ được 30 quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu xem xét.
Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan giữ lập trường trung lập và không phải là thành viên NATO - tổ chức được thành lập năm 1949 để đối đầu với Liên Xô. Tuy nhiên, việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2.2022 đã khiến hai nước này phải suy nghĩ lại về chính sách an ninh của mình, đồng thời cân nhắc khả năng trở thành thành viên NATO.
Cả Thụy Điển và Phần Lan đều lo ngại rằng sẽ dễ bị tổn thương trong quá trình đăng ký, có thể mất tới một năm để được tất cả các thành viên NATO chấp thuận.
"Đương nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào, nhưng tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng bây giờ chúng ta có sự đảm bảo của Mỹ" - Ngoại trưởng Linde nói với kênh truyền hình Thụy Điển từ Washington sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. "Tuy nhiên, không phải là những đảm bảo an ninh cụ thể, điều đó chỉ có thể nhận được nếu là thành viên đầy đủ của NATO" - bà Linde nói thêm.
Ngoại trưởng Linde từ chối cho biết những đảm bảo mà bà nhận được từ người đồng cấp Mỹ Blinken. “Mỹ sẽ không để cho Nga có bất kỳ hành động tiêu cực nào với Thụy Điển hoặc đe dọa Thụy Điển, mà không có phản ứng gì” - Ngoại trưởng Linde cho hay.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau cuộc họp, Ngoại trưởng Blinken đã tái khẳng định cam kết của Washington đối với chính sách chào đón các thành viên mới của NATO, nhưng không đề cập đến các đảm bảo an ninh.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nói rằng việc Stockholm nộp hồ sơ gia nhập NATO có thể gây ra một số phản ứng từ Nga, bao gồm các cuộc tấn công mạng và các biện pháp kết hợp - chẳng hạn như các chiến dịch tuyên truyền - nhằm phá hoại an ninh của Thụy Điển.
Mátxcơva cảnh báo có thể triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở vùng Kaliningrad của Châu Âu nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.
Ngoại trưởng Linde cho biết Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của NATO, điều này sẽ tăng cường sự ổn định ở các khu vực Baltic và Bắc Cực.
Trong tháng này, cả Thụy Điển và Phần Lan dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập NATO hay không.