Tập đoàn dầu khí khổng lồ Mỹ lĩnh hậu quả vì lệnh trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ ExxonMobil gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt Nga.

ExxonMobil đang gặp khó khăn với các lô hàng xuất khẩu từ dự án Sakhalin 1 ở Nga. Ngày 3.5, ExxonMobil cho biết, công ty con Exxon Neftegas của Nga đã tuyên bố bất khả kháng đối với các hoạt động của Sakhalin 1 do các lệnh trừng phạt. Công ty giải thích rằng, việc vận chuyển dầu thô cho khách hàng ngày càng trở nên khó khăn.

Dự án Sakhalin 1 sản xuất dầu thô Sokol ngoài khơi đảo Sakhalin ở Viễn Đông của Nga, xuất khẩu khoảng 273.000 thùng mỗi ngày, chủ yếu sang Hàn Quốc, cũng như các điểm đến khác bao gồm Nhật Bản, Australia, Thái Lan và Mỹ.

Tháng trước, Exxon tuyên bố sẽ rút khoảng 4 tỉ USD tài sản và ngừng tất cả hoạt động tại Nga, bao gồm cả dự án Sakhalin 1. Gã khổng lồ dầu mỏ của Mỹ cũng đã cắt giảm đáng kể các hoạt động kinh doanh hóa chất và dầu nhờn của mình ở Nga.

Công ty đang thực hiện các bước để rút khỏi dự án Sakhalin 1, bao gồm giải quyết các nghĩa vụ thương mại và hợp đồng - người phát ngôn Julie King của Exxon nói với Reuters. “Với tư cách là nhà điều hành Sakhalin 1, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường và tính toàn vẹn của hoạt động” - bà King nói thêm.

Các bên liên quan của dự án, bao gồm tập đoàn Phát triển Dầu khí Sakhalin của Nhật Bản và tập đoàn thăm dò khai thác Ấn Độ ONGC Videsh, được cho là đang gặp khó khăn trong việc thuê tàu chở dầu để vận chuyển dầu ra khỏi khu vực.

“Kết quả là Exxon Neftegas đã cắt giảm sản lượng dầu thô” - bà King cho hay.

Dữ liệu của Refinitiv Eikon cho thấy, hai trong số những tàu chở dầu mới nhất tiếp nhận dầu thô tại cảng De Kastri của Nga - nơi bốc dầu từ dự án Sakhalin 1 - đang trống không và trôi gần cảng.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga thu bao nhiêu từ bán dầu khí cho EU sau chiến dịch ở Ukraina?

Song Minh |

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, EU đã chuyển cho Nga 47 tỉ euro (48,3 tỉ USD) tiền mua dầu khí.

Đức tuyên bố lập trường về dầu khí Nga

Song Minh |

Đức sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Châu Âu và sẽ không để Mátxcơva "tống tiền" khi thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tính thế chỗ dự án khí đốt ở Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang tìm cách tham gia dự án xuất khẩu khí đốt lớn ở Nga sau khi Shell rút lui.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nga thu bao nhiêu từ bán dầu khí cho EU sau chiến dịch ở Ukraina?

Song Minh |

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, EU đã chuyển cho Nga 47 tỉ euro (48,3 tỉ USD) tiền mua dầu khí.

Đức tuyên bố lập trường về dầu khí Nga

Song Minh |

Đức sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Châu Âu và sẽ không để Mátxcơva "tống tiền" khi thanh toán khí đốt bằng đồng rúp.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tính thế chỗ dự án khí đốt ở Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc đang tìm cách tham gia dự án xuất khẩu khí đốt lớn ở Nga sau khi Shell rút lui.