Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, lần triển khai này có sự tham gia của 16 máy bay Hàn Quốc - bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35A - và 4 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
Lần triển khai của 2 nước đồng minh nhằm thể hiện khả năng phản ứng nhanh trước những động thái mới đây của Triều Tiên, AP đưa tin.
Việc triển khai 20 chiến đấu cơ của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra một ngày sau khi 2 nước này bắn 8 tên lửa đất đối đất ra vùng biển phía đông Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng 8 tên lửa vào cuối tuần qua.
Giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên dường như đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân tại bãi thử hạt nhân ở thị trấn Punggye-ri, phía đông bắc Triều Tiên. Lần thử hạt nhân gần đây nhất được Bình Nhưỡng thực hiện tháng 9.2017.
Trong chuyến công du Seoul đang diễn ra, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cảnh báo về một phản ứng "nhanh chóng và mạnh mẽ" nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.
“Bất kỳ vụ thử hạt nhân nào sẽ hoàn toàn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sẽ có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước vụ thử nghiệm như vậy" - Thứ trưởng Sherman nói sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong.
Nhà ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động thử vũ khí, lựa chọn con đường ngoại giao.
Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun-dong dự kiến có cuộc gặp 3 bên với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo trong ngày 8.6 để thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Ngày 6.6, ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, có dấu hiệu cho thấy một trong những lối đi ở bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên đã được mở lại, có thể là để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân.
Vài giờ trước cuộc họp của bà Sherman tại Seoul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price chia sẻ với báo giới tại Washington rằng, Mỹ vẫn lo ngại Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 7 của nước này trong những ngày tới.