Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có chuyến công du Châu Á, trong đó có dừng chân ở Việt Nam. Chuyến công du của nhà ngoại giao cấp cao thứ 2 ở Washington là chuyến đi mới nhất trong loạt hoạt động ngoại giao cấp cao của Mỹ ở khu vực.

Trong chuyến công du Châu Á bắt đầu từ 5.6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ gặp các quan chức ở Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 3.6. Chuyến công du của nhà ngoại giao cấp cao thứ 2 của Washington kéo dài tới 14.6

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chuyến công du của Thứ trưởng tới khu vực phản ánh cam kết liên tục của Mỹ với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sau Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN vào tháng trước, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hàn Quốc và Nhật Bản, Hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo Bộ Tứ ở Tokyo và khởi động Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương".

Trong chuyến công du kéo dài 9 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ tới thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi dừng chân ở Việt Nam với các cuộc gặp tập trung vào vấn đề thương mại và kinh tế.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Sherman sẽ gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và phát biểu tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Tại Hà Nội, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ sẽ gặp các quan chức Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc "để nêu bật sức mạnh của quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ - Việt Nam và sự ủng hộ của Mỹ với một Việt Nam độc lập, hùng cường và thịnh vượng".

Bà Sherman cũng dự kiến thông báo về việc Mỹ hỗ trợ thêm Việt Nam trong khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ, thể hiện tiếp tục cam kết của Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ thảo luận về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng với các đại diện khu vực tư nhân. Bà cũng sẽ cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khởi động dự án USAID nhằm chống nạn buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ cam kết ủng hộ hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cam kết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác quốc phòng song phương Mỹ - Việt Nam.

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ

Ngọc Vân |

Ngày 24.5, Đại sứ Mỹ Marc Knapper cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Namn tại Hà Nội.

Chủ tịch Thượng viện Mỹ sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới

Khánh Minh |

Chủ tịch Thượng viện Mỹ Patrick Leahy cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Mỹ cam kết ủng hộ hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cam kết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác quốc phòng song phương Mỹ - Việt Nam.

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ

Ngọc Vân |

Ngày 24.5, Đại sứ Mỹ Marc Knapper cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức cắt băng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Mỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Namn tại Hà Nội.

Chủ tịch Thượng viện Mỹ sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới

Khánh Minh |

Chủ tịch Thượng viện Mỹ Patrick Leahy cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.