Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo

Hải Anh |

Triều Tiên bắn 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này trong ngày 5.6, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận quân sự chung lần đầu có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ.

Chưa từng có tiền lệ

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được bắn từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ cũng xác nhận, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa và hỏa lực rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi xác nhận Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa và có ít nhất 1 tên lửa có quỹ đạo thay đổi. Điều này cho thấy tên lửa Triều Tiên có thể cơ động để né các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chuyên gia Michael Duitsman, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) James Martin có trụ sở tại Mỹ nhận định, đây dường như là vụ thử vũ khí đơn lẻ lớn nhất từ ​​trước đến nay của Triều Tiên. Số lượng lớn tên lửa cũng gợi ý về một cuộc diễn tập quân sự hoặc phô trương lực lượng hơn là một cuộc thử nghiệm công nghệ mới.

Ông Ankit Panda, thành viên cấp cao của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho biết, việc phóng 8 tên lửa là "chưa từng có tiền lệ".

Vụ phóng tên lửa mới nhất kéo dài 35 phút cũng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang ứng phó một đợt bùng phát COVID-19 lớn đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch, với hơn 4 triệu bệnh nhân "sốt". Ngày 5.6, hơn 73.000 người ở Triều Tiên được xác định có các triệu chứng sốt, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Thời điểm đáng chú ý

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng diễn ra sau chuyến thăm Seoul của quan chức chính phụ trách về các vấn đề Triều Tiên của Mỹ - Đại diện đặc biệt Sung Kim. Trước khi rời Hàn Quốc ngày 4.6, ông Sung Kim đã gặp những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, Kim Gunn và Takehiro Funakoshi trong ngày 3.6 để chuẩn bị phòng "mọi việc bất ngờ" trong bối cảnh có dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017.

Đặc phái viên Sung Kim nhấn mạnh trong chuyến thăm, Washington đã làm rõ với Bình Nhưỡng rằng nước này cởi mở với ngoại giao. Ông đồng thời lưu ý, Mỹ sẵn sàng thảo luận về các vấn đề mà Triều Tiên quan tâm, như biện pháp trừng phạt.

Tuần trước, Mỹ kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này, nhưng Trung Quốc và Nga đã phủ quyết. Đây là lần chia rẽ công khai đầu tiên về vấn đề Triều Tiên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ khi bắt đầu trừng phạt Triều Tiên năm 2006 - thời điểm nước này có vụ thử hạt nhân đầu tiên, theo Reuters.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã bắn loạt tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn nhất của nước này. Vụ thử tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là vào ngày 25.5. Bình Nhưỡng phóng 3 tên lửa sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du Châu Á.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông tin ngày 4.6, các tàu của Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc 3 ngày tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Okinawa của Nhật Bản. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm và ngăn chặn hàng hải.

Cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh ở Châu Á có sự tham gia của USS Ronald Reagan - tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 100.000 tấn. Về phía Mỹ, ngoài tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận còn có tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, tàu khu trục USS Benfold được trang bị tên lửa Aegis và tàu tiếp dầu USNS Big Horn. Trong khi đó, Hàn Quốc cử tàu đổ bộ Marado 14.500 tấn, tàu khu trục Sejong the Great 7.600 tấn và tàu khu trục Munmu the Great nặng 4.400 tấn, cùng những tàu khác tham gia tập trận.

Đây là cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên của các đồng minh kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng trước và là cuộc tập trận song phương đầu tiên giữa 2 nước có sự tham gia của một tàu sân bay kể từ tháng 11.2017.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người nhậm chức vào ngày 10.5, đã nhất trí với Tổng thống Joe Biden về việc tăng cường các cuộc tập trận quân sự song phương để răn đe Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo ra biển

Hải Anh |

Triều Tiên ngày 5.3 phóng một vật thể ra biển nghi là tên lửa đạn đạo, kéo dài loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo về phía đông

Thanh Hà |

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng vật thể không xác định về phía đông trong ngày 27.2, đánh dấu vụ phóng lần thứ 8 của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Cận cảnh tên lửa đạn đạo mới bắn từ tàu hỏa của Triều Tiên

Thanh Hà |

Tên lửa đạn đạo mới mà Triều Tiên phóng trong cuộc thử nghiệm ngày 15.9 là hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo Hwasong-17 trong lễ duyệt binh

Hạnh Vũ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc duyệt binh hoành tráng với sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo ra biển

Hải Anh |

Triều Tiên ngày 5.3 phóng một vật thể ra biển nghi là tên lửa đạn đạo, kéo dài loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo về phía đông

Thanh Hà |

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng vật thể không xác định về phía đông trong ngày 27.2, đánh dấu vụ phóng lần thứ 8 của Bình Nhưỡng trong năm 2022.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Cận cảnh tên lửa đạn đạo mới bắn từ tàu hỏa của Triều Tiên

Thanh Hà |

Tên lửa đạn đạo mới mà Triều Tiên phóng trong cuộc thử nghiệm ngày 15.9 là hệ thống tên lửa phóng từ tàu hỏa.