Mỹ bật đèn xanh cho phép chở dầu Venezuela sang Châu Âu

Thanh Hà |

Công ty dầu mỏ Italia Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến Châu Âu ngay trong tháng sau để bù cho dầu thô Nga, 5 nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý cho 2 công ty nối lại việc chở dầu thô từ Venezuela tới Châu Âu trong một thông báo qua thư, các nguồn tin tiết lộ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng dầu thô Venezuela có thể giúp Châu Âu giảm sự phụ thuộc vào Nga và chuyển hướng một số hàng hóa của Venezuela từ Trung Quốc, 2 nguồn tin nói.

Hai công ty năng lượng Châu Âu, có liên doanh với công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, có thể tính lượng dầu thô vào các khoản nợ chưa thanh toán và cổ tức trễ hạn, những nguồn tin giấu tên tiết lộ.

Một nguồn tin lưu ý, điều kiện quan trọng là dầu đó "phải được chuyển đến Châu Âu, không thể được bán lại ở nơi khác".

Washington tin rằng, PDVSA sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ các giao dịch không tiền mặt này, không giống như việc Venezuela bán dầu cho Trung Quốc hiện tại.

Một nguồn tin chỉ ra, lượng dầu mà Eni và Repsol dự kiến ​​nhận được không lớn và tác động tới giá dầu toàn cầu ở mức khiêm tốn. Tu nhiên, việc Washington bật đèn xanh để nối lại dòng chảy dầu bị đóng băng từ lâu của Venezuela sang Châu Âu cũng là một tín hiệu tích cực.

Washington đã không chấp thuận hỗ trợ tương tự với tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron Corp cũng như tập đoàn Oil and Natural Gas Corp của Ấn Độ và Maurel & Prom SA của Pháp.

Cùng với Eni và Repsol, đây cũng là những công ty đã vận động Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ cho phép lấy dầu của Venezuela để trả lại hàng tỉ USD các khoản nợ tích lũy của nước này.

PDVSA chưa lên lịch cho Eni và Repsol nhận bất kỳ chuyến hàng nào trong tháng 6, theo chương trình bốc dỡ PDVSA sơ bộ ngày 3.6.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhất với Caracas vào tháng 3, và Venezuela đã trả tự do cho 2 trong số ít nhất 10 công dân Mỹ bị bỏ tù đồng thời cam kết nối lại đàm phán bầu cử với phe đối lập. .

Tháng trước, chính quyền ông Biden cũng cho phép Chevron, công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ vẫn hoạt động ở Venezuela trao đổi với chính phủ của Tổng thống Maduro và PDVSA về các hoạt động trong tương lai ở Venezuela.

Vào khoảng thời gian đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bí mật gửi thư cho Eni và Repsol cho biết, Washington sẽ “không phản đối” 2 công ty nối lại giao dịch mua bán dầu để nợ và đưa dầu đến Châu Âu, một nguồn tin nói với Reuters.

Hai nguồn tin khác ở Washington cho biết, những lá thư đảm bảo rằng Eni và Repsol sẽ không đối mặt với hình phạt nào nếu lấy dầu Venezuela để thu nợ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo nước EU nêu sáng kiến về việc Ukraina gia nhập khối

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer kêu gọi có giai đoạn trung gian giữa hợp tác và  trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh Châu Âu (EU) cho các quốc gia như Ukraina và Moldova.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất trung chuyển khí đốt Nga sang EU

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành điểm trung chuyển khí đốt Nga, Bộ Năng lượng nước này thông tin.

Venezuela nói sẵn sàng bán dầu cho Mỹ dù là đồng minh của Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Venezuela cho biết, dù vẫn là đồng minh của Nga nhưng sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Lãnh đạo nước EU nêu sáng kiến về việc Ukraina gia nhập khối

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer kêu gọi có giai đoạn trung gian giữa hợp tác và  trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh Châu Âu (EU) cho các quốc gia như Ukraina và Moldova.

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất trung chuyển khí đốt Nga sang EU

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành điểm trung chuyển khí đốt Nga, Bộ Năng lượng nước này thông tin.

Venezuela nói sẵn sàng bán dầu cho Mỹ dù là đồng minh của Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Venezuela cho biết, dù vẫn là đồng minh của Nga nhưng sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa.