Venezuela nói sẵn sàng bán dầu cho Mỹ dù là đồng minh của Nga

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Venezuela cho biết, dù vẫn là đồng minh của Nga nhưng sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa.

Venezuela tuyên bố sẵn sàng khôi phục thương mại dầu với Mỹ với điều kiện Washington công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Felix Plasencia cho biết, Caracas sẵn sàng bán dầu cho Mỹ một lần nữa, trong khi vẫn "trung thành" với Mátxcơva.

Ông Plascenia nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12.3 rằng, việc Washington và Caracas cùng hợp tác về dầu sẽ không phải là một “mối quan hệ kỳ lạ”, vì Venezuela đã “kinh doanh dầu với Mỹ trong một thời gian dài”.

Bộ trưởng lập luận rằng, sẽ “tốt cho tất cả mọi người” nếu xuất khẩu năng lượng của Venezuela sang Mỹ “đi đúng hướng”, và rằng người Mỹ được chào đón ở nước này miễn là họ “tôn trọng chủ quyền” của Venezuela và công nhận Tổng thống Nicolas Maduro là "người đứng đầu chính phủ hợp pháp và duy nhất của Venezuela".

Ngoại trưởng Plascenia hy vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước này sẽ được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh, Venezuela sẽ vẫn là “đồng minh trung thành của chính phủ Nga” và cho biết, nước này coi Tổng thống Nga Vladimir Putin “là một người đứng đầu chính phủ có trách nhiệm”.

“Chúng tôi tôn trọng ông ấy với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tin rằng, ông ấy sẽ làm những điều tốt nhất cho người dân của mình” - ông Plascenia kết luận.

Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với Venezuela vào năm 2019 và công nhận ông Juan Guaido - lãnh đạo phe đối lập thân Mỹ - là "tổng thống lâm thời" thay cho ông Maduro.

Mỹ từng trừng phạt tập đoàn dầu khí Venezuela PDVSA. Ảnh: AFP
Mỹ từng trừng phạt tập đoàn dầu khí Venezuela PDVSA. Ảnh: AFP

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã đến Venezuela vào tuần trước để gặp gỡ chính phủ của Tổng thống Maduro trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc tấn công ở Ukraina.

Chính phủ Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, cấm nhập khẩu dầu khí Nga để đối phó với cuộc xung đột, khiến giá khí đốt của Mỹ tăng cao. Có thông tin cho rằng, Washington có thể chuyển sang Caracas như một nhà cung cấp dầu thô thay thế, mặc dù chưa có thỏa thuận nào được công bố.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan của UAE được cho là đã từ chối các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về dầu trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, hôm 7.3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phương Tây kích động cuộc xung đột Nga-Ukraina, sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ gặp chính phủ của ông vào cuối tuần trước đó.

Tổng thống Maduro nói rằng “những người kích động cuộc xung đột này với nhiều thập kỷ không tuân thủ các thỏa thuận, với nhiều thập kỷ đe dọa chống lại Nga, với nhiều thập kỷ chuẩn bị kế hoạch gia hạn NATO là những người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc giảm leo thang xung đột này”.

Ông Maduro kêu gọi những người có trách nhiệm tìm kiếm "một kịch bản đàm phán và thỏa thuận thuận lợi" để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraina.

Tổng thống Nicolas Maduro cũng cho biết, Venezuela "thực sự lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh ở Châu Âu và sự mở rộng sang các khu vực khác trên thế giới", đồng thời chỉ trích "chiến dịch thù hận của truyền thông" và "các biện pháp kinh tế nhằm mục đích làm trầm trọng thêm tình trạng" và kéo dài xung đột, thay vì giảm leo thang tình hình.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ gặt hái được những kết quả thiết thực.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí Nga, thị trường "ngấm đòn" tức thì

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu khí Nga vào Mỹ khiến giá xăng ở thị trường này lập đỉnh hôm 8.3.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng thống Ukraina nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ gặt hái được những kết quả thiết thực.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí Nga, thị trường "ngấm đòn" tức thì

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu khí Nga vào Mỹ khiến giá xăng ở thị trường này lập đỉnh hôm 8.3.