Bloomberg cho hay, động thái hạ giá của Iran nhằm mục đích cạnh tranh với dầu Urals của Nga. Iran được cho là có ít lựa chọn hơn do bị trừng phạt.
Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 5. Nga vượt qua Saudi Arabia trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho nước tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Theo công ty tư vấn FGE, dầu thô Urals của Nga cũng đã thay thế một số dầu của Iran.
“Sự cạnh tranh duy nhất giữa dầu thô của Iran và Nga có thể sẽ diễn ra ở Trung Quốc, điều này hoàn toàn có lợi cho Bắc Kinh” - người sáng lập công ty phân tích thị trường năng lượng quốc tế Vanda Insights ở Singapore, Vandana Hari, nói với Bloomberg. “Điều này cũng có khả năng khiến các nhà sản xuất vùng Vịnh không yên tâm khi chứng kiến dầu giá rẻ áp đảo các thị trường được đánh giá cao của họ”.
Dữ liệu chính thức của Trung Quốc chỉ liệt kê ba tháng nhập khẩu dầu từ Iran kể từ cuối năm 2020, hai trong số đó là vào tháng 1 và tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, số liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy dòng dầu thô ổn định trên 700.000 thùng/ngày trong tháng 5 và tháng 6.
Các thương nhân nói với Bloomberg rằng, dầu Iran đã được định giá thấp hơn gần 10 USD/thùng so với giá dầu Brent giao sau để tương đương với giá dầu Urals của Nga dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào tháng tới. Vào tháng 2, Iran bán dầu với mức giá thấp hơn chỉ 4-5 USD so với dầu Brent.
Các thương nhân giải thích, dầu thô ít lưu huỳnh và chất lượng cao hơn của Nga đắt hơn dầu của Iran, mặc dù nó vẫn rẻ hơn so với dầu tương đương từ Trung Đông.
Giới thương nhân cũng lưu ý, Trung Quốc sẵn sàng mua dầu giảm giá bất kể nguồn gốc, do đó các nhà cung cấp không giảm giá ít có cơ hội hơn ở nước này.
Theo Jane Xie, nhà phân tích dầu cao cấp tại Kpler, Tây Phi là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là nguồn cung từ Angola, Gabon và Cộng hòa Dân chủ Congo. Dầu từ Tây Phi đến Trung Quốc đạt trung bình 642.000 thùng/ngày trong tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2013.
Trong khi đó, theo Reuters, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc vào tháng 5, xuất khẩu tăng 55% so với năm ngoái, đạt 8,42 triệu tấn, tương đương 1,98 triệu thùng mỗi ngày.
Dầu của Nga cung cấp cho Trung Quốc được bơm qua đường ống Đông Siberia Thái Bình Dương (ESPO) và các chuyến hàng đường biển từ các cảng Châu Âu và Viễn Đông của Nga.
Mức tăng 25% so với tháng 4 đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc.
Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu dầu của Saudi Arabia xuống còn 7,82 triệu tấn, tương đương 1,84 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với mức 2,17 triệu thùng/ngày của tháng 4. Nguồn cung của Brazil giảm 19%, còn 2,2 triệu tấn.
Bất chấp sự sụt giảm nhu cầu do COVID-19 kéo dài, nhập khẩu dầu tổng thể của Trung Quốc đã tăng gần 12% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10,8 triệu thùng mỗi ngày.
Việc Trung Quốc tăng cường mua dầu của Nga diễn ra sau khi Mátxcơva giảm giá mạnh dầu thô vào đầu năm nay khi các khách hàng truyền thống của Nga bắt đầu từ chối nhập khẩu do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.
Tuy nhiên, các đợt giảm giá do Nga đưa ra đã thu hút Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường mua dầu trong hai tháng qua. Vào tháng 3, mức chiết khấu trung bình đối với dầu thô Urals của Nga là khoảng 20%, vào tháng 4 là 33%, mặc dù vào giữa tháng 5, chi phí nhiên liệu trung bình hàng tháng đã tăng gần 20%.