Chiến thuật tiếp theo của Nga sau khi chiếm toàn bộ Lugansk

Khánh Minh |

Nga sẽ tập trung vào vùng Donetsk của Ukraina sau khi chiếm toàn bộ Lugansk.

Reuters dẫn lời Thống đốc vùng Lugansk, ông Serhiy Gaidai, cho biết Nga sẽ chuyển trọng tâm chính của cuộc chiến ở Ukraina sang cố gắng chiếm toàn bộ vùng Donetsk sau khi kiểm soát hoàn toàn Lugansk.

Thống đốc Gaidai dự đoán ​​thành phố Sloviansk và thị trấn Bakhmut sẽ bị tấn công nặng nề khi Nga cố gắng kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền đông Ukraina.

Nga tuyên bố đã thiết lập toàn quyền kiểm soát Lugansk sau khi lực lượng Ukraina rút khỏi thành phố Lysychansk, mặc dù ông Gaidai cho hay giao tranh vẫn tiếp diễn ở hai ngôi làng nhỏ.

"Về mặt quân sự, việc rời bỏ các vị trí là điều tồi tệ, nhưng không có gì quan trọng. Chúng tôi cần chiến thắng cả cuộc chiến chứ không phải trận chiến giành Lysychansk. Đây không phải là thua trận” - ông Gadai nói.

Ông cho biết việc rút quân có trật tự khỏi Lysychansk là cần thiết để cứu tính mạng của những người lính Ukraina đang có nguy cơ bị bao vây.

“Lực lượng Nga sẽ không chuyển 100% quân đến mặt trận nào đó vì họ cần phải giữ vị trí. Tuy nhiên, đối với họ, mục tiêu số 1 là vùng Donetsk. Thành phố Sloviansk và Bakhmut sẽ bị tấn công - Bakhmut đã bắt đầu bị bắn phá rất mạnh" - ông Gadai cho hay.

Bakhmut, Sloviansk và Kramatorsk gần đó nằm về phía tây nam của Lysychansk, và là các khu vực đô thị chính chống lại lực lượng Nga ở Donetsk.

Ông Gaidai nói rằng giao tranh kéo dài nhiều tuần tại Lysychansk khiến Nga phải tập hợp lực lượng từ những mặt trận khác về đây, và đã cho lực lượng Ukraina thời gian để xây dựng các công sự ở khu vực Donetsk để gây khó khăn hơn cho phía Nga.

"Chiến thuật của Nga sẽ vẫn như vậy. Họ sẽ bắn phá bằng pháo, nhưng sẽ rất khó để họ tiến lên phía trước" - ông nói.

Nhắc lại việc Ukraina kêu gọi thêm vũ khí từ các đồng minh phương Tây - những người đã "hiểu quá muộn" về những gì đang xảy ra ở Ukraina, ông Gaidai cho biết quân đội Kiev có thể tiến hành một cuộc phản công khi có đủ vũ khí tầm xa.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk - được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng, mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập, yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn cộng hòa Lugansk ở Donbass

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở Donbass, Ukraina.

Belarus cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa, cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa vào Belarus, cảnh báo sẽ đáp trả.

Ukraina thừa nhận pháo đài cuối cùng ở Donbass có thể thất thủ

Khánh Minh |

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận thành phố Lysychansk - pháo đài lớn cuối cùng của Ukraina ở Donbass - có thể thất thủ.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Y án 2 năm tù với Facebooker Đặng Như Quỳnh

Việt Dũng |

Đặng Như Quỳnh - Facebooker bị cáo buộc có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Nhiều tàu cá hàng chục tỉ đồng bị cháy nhưng không được bảo hiểm bồi thường

QUANG ĐẠI |

Nhiều tàu cá trị giá hàng chục tỉ đồng của ngư dân Nghệ An bị cháy, chìm trên biển nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường.

Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn cộng hòa Lugansk ở Donbass

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát hoàn toàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk ở Donbass, Ukraina.

Belarus cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa, cảnh báo đáp trả

Song Minh |

Tổng thống Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công tên lửa vào Belarus, cảnh báo sẽ đáp trả.

Ukraina thừa nhận pháo đài cuối cùng ở Donbass có thể thất thủ

Khánh Minh |

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận thành phố Lysychansk - pháo đài lớn cuối cùng của Ukraina ở Donbass - có thể thất thủ.